Iraq phản đối triển khai quân đội nước ngoài

Ngoại trưởng Iraq tuyên bố phản đối việc triển khai các căn cứ quân sự và quân đội nước ngoài tại nước này để ngăn chặn sự tấn công của IS.

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari tuyên bố nước ông phản đối việc triển khai các căn cứ quân sự và quân đội nước ngoài tại nước này để ngăn chặn sự tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

 Iraq phản đối triển khai quân đội nước ngoài ảnh 1

Ông Ibrahim al-Jaafari. Ảnh: AFP

Theo trang "Tin Trung Đông", trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RT, Ngoại trưởng Jaafari cho biết: "Chúng tôi có quan điểm rất rõ ràng và đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ chống việc triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ của chúng tôi, vì điều này có thể gieo rắc sự sợ hãi và làm tăng thêm mối quan ngại chính đáng trong nhân dân Iraq".

Ông Al-Jaafari còn nêu rõ: "Đúng là chúng tôi đã yêu cầu hỗ trợ nhưng chúng tôi không bao giờ yêu cầu gửi quân tới Iraq".

Kể từ ngày 8/8, Không quân Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào vị trí của các chiến binh của IS ở Iraq và bắt đầu không kích tại Syria vào hôm 23/8.

 Iraq phản đối triển khai quân đội nước ngoài ảnh 2

Máy bay chiến đấu F/A-18F rời căn cứ của Australia ở Trung Đông tham gia chiến dịch không kích IS tại Iraq. Ảnh: AFP-TTXVN

Cuối tháng 9, Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey cho rằng chỉ các cuộc không kích là không đủ trong cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến của IS và một chiến dịch mặt đất là cần thiết ở Iraq và Syria.

Trong một diễn biến khác, giới chức cảnh sát và y tế Iraq cho biết ngày 13/10, 3 quả bom phát nổ tại các khu vực của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở thủ đô Baghdad cướp đi sinh mạng của 25 người, nối tiếp làn sóng tấn công nhằm vào nhóm Hồi giáo chiếm đa số tại Iraq này.

Thành phố Sadr, vùng phụ cận lớn nhất của người Shi'ite ở Baghdad, đã hứng chịu 2 vụ nổ, gồm 1 quả bom làm 3 người thiệt mạng gần chợ và 1 xe bom tại trạm kiểm soát của cảnh sát làm 16 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Trong khi đó, tại Kahdimiya, phía Tây Baghdad, 1 xe bom đã làm 6 dân thường thiệt mạng và 21 người bị thương tại trạm kiểm soát chính của quận này.

TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.