Iraq áp dụng ngoại lệ cung cấp nhiên liệu cho Liban

Ngày 29/3, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia’ al-Sudani xác nhận đã cho phép Bộ Dầu mỏ nước này thực hiện ngoại lệ cung cấp nhiên liệu cho Liban trong thời gian 6 tháng.
Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu tại Nasiriyah, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông al-Sudani và Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng al-Sudani khẳng định Iraq ủng hộ sự ổn định và an ninh của Liban, đồng thời tái khẳng định cam kết đóng góp vào công cuộc tái thiết nước này. Nhà lãnh đạo Iraq cũng lên án những cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban, đặc biệt là tại khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut.

Về phần mình, ông Berri hoan nghênh lập trường của Thủ tướng al-Sudani ủng hộ chủ quyền của Liban, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc và hợp tác với Iraq trong nhiều lĩnh vực.

Kể từ tháng 7/2021, Liban đã phải nhập khẩu nhiên liệu từ Iraq để phát điện. Theo thỏa thuận giữa hai nước, Baghdad sẽ cung cấp nhiên liệu cho Chính phủ Liban để đổi lấy dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân Iraq. Sau đó, Liban sẽ đổi dầu nhiên liệu nặng lấy diesel để sử dụng tại các nhà máy điện.

Tuy nhiên, bất đồng về tài chính giữa hai bên đã làm gián đoạn thỏa thuận này và khiến Beirut gặp khó khăn trong nhiệm vụ đảm bảo các nguồn năng lượng giữa cơn khủng hoảng kinh tế ở Liban.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.