Căng thẳng biên giới Syria - Liban leo thang

Quân đội Syria đã giao tranh với quân đội và các nhóm vũ trang Liban ở Đông Bắc Liban trong ngày 17/3.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel xuống ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, Liban ngày 6/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Vào cuối ngày 16/3, Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc Hezbollah bắt cóc và giết 3 binh sĩ sau khi thâm nhập vào Syria. Tuy nhiên, Hezbollah đã phủ nhận mọi liên quan. Một nguồn tin an ninh Liban cho biết 3 binh sĩ Syria đã vào lãnh thổ Liban trước và bị các thành viên vũ trang của một bộ tộc ở Đông Bắc Liban sát hại vì họ lo sợ thị trấn của mình bị tấn công. Trong một tuyên bố hôm 17/3, quân đội Liban cho biết họ đã bàn giao thi thể của 3 binh sĩ cho các quan chức Syria.

Cũng trong ngày 17/3, Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Liban đã ra lệnh cho quân đội đồn trú tại biên giới với Syria nổ súng để đáp trả vụ pháo kích từ phía Syria vào các khu vực phía Bắc và phía Đông của Liban. Thông báo của Quân đội Liban nêu rõ: “Các đơn vị quân đội bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công vào các vị trí ở Syria bằng hệ thống pháo binh, súng cối và thiết bị bay không người lái”.

Trước đó, truyền thông Liban đưa tin, một cuộc pháo kích từ Syria vào Liban đã khiến một trẻ em thiệt mạng và 4 dân thường bị thương. Ít nhất 50 quả đạn đã phát nổ ở miền Bắc Liban. Trong khi đó, Đài truyền hình Syria đưa tin, các cuộc tấn công của Syria đã phá hủy một kho vũ khí thuộc về một lực lượng dân quân Shiite có liên hệ với Hezbollah.

Hoàng Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.