Iran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ

Ngày 30/6, Tổng thống Iran tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 30/6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình, trong bối cảnh xuất hiện những thông tin trái chiều về khả năng hai bên nối lại đối thoại tại Doha (Qatar) trong tuần này.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh việc thực hiện MoU là "vấn đề có đi có lại", đồng thời khẳng định Iran sẽ đáp trả các sức ép và đe dọa bằng những quyết định hợp lý nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia khi cần thiết. MoU do Pakistan làm trung gian, được ký ngày 18/6, đặt nền tảng cho tiến trình giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau nhiều tháng đối đầu quân sự.

Thỏa thuận bao gồm các bước triển khai ban đầu về bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, nới lỏng hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa của Tehran, đồng thời mở đường cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn nếu các điều khoản ban đầu được thực hiện đầy đủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/6 cho biết Iran đã đề nghị tổ chức cuộc gặp và các quan chức hai nước dự kiến sẽ gặp nhau tại Doha vào ngày 30/6 để thảo luận việc triển khai bản ghi nhớ. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó thông báo đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và cố vấn cấp cao Jared Kushner sẽ tới Doha để trao đổi việc thực hiện thỏa thuận, song nhấn mạnh Washington vẫn bảo lưu quyền sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết.

Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận thông tin về các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ trong tuần này. Tehran cho biết đoàn công tác của nước này tới Doha để trao đổi với Qatar và các bên trung gian về việc triển khai MoU. Cùng với đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết không có kế hoạch về cuộc họp kỹ thuật nào với Mỹ tại Doha. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng khẳng định Tehran hiện tập trung vào việc triển khai các nội dung của MoU và chưa có kế hoạch đàm phán với Washington trong những ngày tới.

Liên quan đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc thực hiện MoU Mỹ - Iran và nhấn mạnh hoạt động hàng hải tại tuyến vận tải chiến lược này cần được duy trì an toàn, thông suốt và phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Albusaidi cho biết Oman phản đối việc áp phí quá cảnh đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, song sẵn sàng thảo luận các khoản phí liên quan đến dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải. Trước đó, ngày 23/6, Iran và Oman đã nhất trí thành lập một nhóm công tác chung để tiếp tục trao đổi về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.