Iran sẽ hủy thỏa thuận thanh sát nếu LHQ tái áp đặt trừng phạt

Ngày 26/9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran sẽ hủy bỏ thỏa thuận cho phép cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc (LHQ) thanh sát các cơ sở hạt nhân của mình nếu các cường quốc phương Tây tái áp đặt các lệnh trừng phạt.
Chú thích ảnh
Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Trong tháng 6, Iran và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã ký một thỏa thuận tại Ai Cập về việc nối lại hoạt động thanh sát tại Iran. Trong phát biểu mới nhất, Ngoại trưởng Araqchi khẳng định sẽ đình chỉ hiệu lực của thỏa thuận này trong trường hợp có những hành động thù địch nhằm vào Tehran, bao gồm việc tái áp đặt các nghị quyết trừng phạt đã bị hủy bỏ của Hội đồng Bảo an LHQ.

Trong ngày 26/9, Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết do Nga và Trung Quốc đề xuất nhằm trì hoãn việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt theo cơ chế “snapback” trong 6 tháng, nhưng các nhà ngoại giao cho biết khả năng được thông qua là thấp. Cơ chế này, được ghi trong Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an, cho phép bất kỳ bên nào tham gia thỏa thuận năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức) đơn phương khôi phục các lệnh trừng phạt của LHQ vốn đã bị đình chỉ bởi thỏa thuận.

Nếu nghị quyết trên không được thông qua, một loạt lệnh trừng phạt của LHQ đối với Iran sẽ được tái áp đặt từ lúc 0h00 giờ GMT ngày 27/9.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.