Iran khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân

Ngày 24/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định trước Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) rằng Tehran không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh đây là quan điểm nhất quán dựa trên phán quyết tôn giáo của Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ ngày 24/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại Phiên thảo luận chung Khóa họp 80 của ĐHĐ LHQ, ông Pezeshkian khẳng định Iran “chưa bao giờ và sẽ không bao giờ” tìm kiếm vũ khí hạt nhân hay các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông cũng bác bỏ động thái của nhóm E3 - gồm Anh, Pháp và Đức khi kích hoạt cơ chế “snapback” - nhằm tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Iran, cho rằng đây là hành động “phi pháp” do bỏ qua Cơ chế giải quyết tranh chấp (DRM) được quy định trong Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ.

Cùng ngày, bên lề sự kiện tại New York (Mỹ), Tổng thống Pezeshkian đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh sẵn sàng đối thoại với các bên châu Âu về vấn đề hạt nhân trong khuôn khổ “chấp nhận được”. Về phần mình, Tổng thống Macron khẳng định Pháp mong muốn tránh leo thang căng thẳng, thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông, đồng thời bày tỏ quyết tâm tháo gỡ vướng mắc trong quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí hy vọng việc giải quyết các bất đồng sẽ tạo điều kiện mở rộng quan hệ và hợp tác trong tương lai.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.