Khóa họp 80 ĐHĐ LHQ: Mỹ áp đặt hạn chế đi lại và mua sắm đối với phái đoàn Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 22/9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã áp đặt lệnh hạn chế phạm vi di chuyển và quyền mua sắm các mặt hàng xa xỉ đối với các nhà ngoại giao Iran tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) tại New York. Đây được coi là động thái nhằm gia tăng tối đa sức ép đối với Iran.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh tư liệu: New York Times/TTXVN

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết các thành viên phái đoàn Iran chỉ được phép di chuyển trong khu vực giới hạn, cụ thể là các tuyến đường cần thiết để đi và đến trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) nhằm thực hiện các công việc chuyên trách. Bên cạnh đó, các nhà ngoại giao Iran không được phép mua sắm tại các chuỗi bán buôn như Costco cũng như mua các mặt hàng xa xỉ.

Thông báo nêu rõ các nhà ngoại giao Iran và người thân đi cùng cần được Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép trước khi “đăng ký hoặc tiếp tục sử dụng thẻ thành viên tại bất kỳ chuỗi siêu thị bán sỉ nào tại nước Mỹ”, trong đó có Costco, Sam's Club và BJ's Wholesale Club. Bên cạnh đó, các nhà ngoại giao Iran tại Mỹ cũng cần sự chấp thuận đặc biệt trong trường hợp muốn mua các mặt hàng có giá trị trên 1.000 USD hoặc phương tiện có giá trị trên 60.000 USD.

Trong tuần này, đại diện từ các quốc gia thành viên LHQ, gồm khoảng 150 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và hàng nghìn quan chức cấp cao sẽ có mặt tại New York để tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khóa 80.

Ngọc Quang - Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.