Iran nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân, dập tắt chiến dịch tâm lý chống Tehran

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) kiêm Trưởng phái đoàn đàm phán hạt nhân của nước này, ông Mohammad Eslami, ngày 24/9 thông báo sẽ gặp Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi vào tuần tới, đánh dấu nỗ lực của Tehran nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân đang bị đình trệ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Eslami nêu rõ: “Tôi sẽ đến Áo để tham dự hội nghị thường niên của IAEA ở thủ đô Vienna, nơi tôi sẽ gặp Tổng Giám đốc Rafael Grossi. Tôi hy vọng những cuộc trao đổi của tôi sẽ dập tắt các cáo buộc sai trái về một số cơ sở (hạt nhân), phát sinh từ áp lực chính trị và những chiến dịch tâm lý nhằm chống lại Iran”.

Cuối tháng 8 vừa qua, ông Eslami khẳng định Tehran sẽ không cho phép tiến hành các hoạt động thanh sát nằm ngoài khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân Iran mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran ký với các nước Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Đức hồi năm 2015.

Hôm 23/9, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho rằng Mỹ và châu Âu là bên chịu trách nhiệm về việc thỏa thuận hạt nhân chưa được khôi phục. Tổng thống Iran nhấn mạnh nước này khó có thể khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu không có sự đảm bảo rằng Mỹ sẽ không rút khỏi thỏa thuận một lần nữa và các thanh sát viên LHQ ngừng điều tra.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 21/9, Tổng thống Raisi đề nghị Mỹ đảm bảo về việc khôi phục thỏa thuận, còn Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh quan điểm “sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho rằng những vấn đề tồn đọng giữa cơ quan này và Iran “sẽ không thể rũ bỏ ngay”. Ông hy vọng sẽ gặp giới chức Iran trong vài ngày tới, đồng thời cho hay IAEA bị hạn chế tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.