Biểu tình lan rộng ở Iran sau vụ một phụ nữ thiệt mạng tại đồn cảnh sát

Các cuộc biểu tình ở Iran đã lan rộng sang thủ đô Tehran và ít nhất 50 thành phố khác sau vụ một phụ nữ bị đánh thiệt mạng. 
Chú thích ảnh
Biểu tình trên đường phố ở Tehran, Iran. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), tình trạng bất ổn xảy ra liên quan tới cái chết của Mahsa Amini, 22 tuổi, vào tuần trước. 

Vào ngày 13/9, Amini từ Kurdistan đến thăm thủ đô Tehran. Theo một số nguồn tin, Amini đã bị cảnh sát đạo đức bắt giữ vì đeo khăn trùm đầu quá lỏng. Amini hôn mê tại một đồn cảnh sát và qua đời 3 ngày sau đó. Theo quy định của Iran, phụ nữ phải đeo khăn trùm kín tóc ở nơi công cộng. 

Chú thích ảnh
Nạn nhân Mahsa Amini. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách cho biết họ sẽ mở một cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của Amini, nhưng tuyên bố này không thể xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng. Làn sóng biểu tình đã bùng nổ từ đó. Ban đầu, người biểu tình chủ yếu tập trung ở phía tây bắc – khu vực sinh sống của đông đảo người Kurd. Sau đó, lan đến thủ đô Tehran và ít nhất 50 thành phố, thị trấn khác trên cả nước.

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Đám đông đập phá trên đường phố ở Tehran, Iran. Ảnh: Reuters

Đám đông đã phóng hoả các đồn cảnh sát và xe cộ. Nhiều báo cáo cho biết lực lượng an ninh đang bị tấn công. Cảnh sát phải sử dụng vũ lực để giải tán người biểu tình. Ở miền bắc Iran, đám đông sử dụng dùi cui và đá tấn công các thành viên lực lượng an ninh. 

Mạng internet tại Iran đã bị hạn chế khi các cuộc biểu tình không có dấu hiệu lắng dịu. Đáng chú ý, nhiều phụ nữ cũng tham gia biểu tình. Họ đốt khăn che mặt hijab và cắt tóc ở nơi công cộng để bày tỏ phẫn nộ về sự việc.

Chú thích ảnh
Thùng rác bốc cháy trong cuộc biểu tình: AP
Chú thích ảnh
Người biểu tình ném đá vào cảnh sát. Ảnh: AP

Hôm 22/9, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã kêu gọi cơ quan tư pháp truy tố những người tung tin giả và tin đồn thất thiệt về sự việc. Trong một tuyên bố, lực lượng này cũng bày tỏ sự cảm thông với gia đình và người thân của nạn nhân Amini.

Cuộc biểu tình về cái chết của Amini là làn sóng biểu tình tồi tệ nhất trong lịch sử Iran kể từ năm 2019, thời điểm giá xăng dầu tăng cao, khiến 1.500 người thiệt mạng. 

Theo báo cáo của nhóm bảo vệ quyền lợi người Kurd Hengaw, số người thiệt mạng ở các khu vực của người Kurd đã lên tới 31 người. Tuy nhiên, Reuters chưa thể xác minh con số này. 

Vân Khánh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.