Mỹ mở rộng tiếp cận các dịch vụ Internet cho Iran

Ngày 23/9, Bộ Tài chính Mỹ ban hành hướng dẫn về mở rộng các dịch vụ Internet mà người dân Iran được phép tiếp cận, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với nước này.

Theo bộ trên, Mỹ vẫn luôn áp dụng ngoại lệ trừng phạt với một số dịch vụ liên quan đến Internet cho Iran và việc cập nhật hướng dẫn mới nhất nhằm hiện đại hóa các dịch vụ cung cấp cho người dân nước Cộng hòa Hồi giáo này. Các dịch vụ mới được cấp phép sẽ bao gồm các nền tảng mạng xã hội, dịch vụ họp trực tuyến, sử dụng mạng riêng ảo VPN, các phần mềm chống virus và mã độc, điện toán đám mây. 

Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo nêu rõ động thái mới sẽ giúp các công ty công nghệ mở rộng các dịch vụ Internet cung cấp cho người dân Iran, từ đó giúp họ tiếp cận thông tin trực tuyến dễ dàng hơn. Theo ông Adeyemo, Washington sẽ tiếp tục cập nhật hướng dẫn trong những tuần tới.

Trước đó, hôm 20/9, Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo danh sách một số thiết bị Internet vệ tinh có thể xuất khẩu sang Iran. Cụ thể, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã cấp phép xuất khẩu lâu dài một số thiết bị nhất định sang Iran, trong đó có phần cứng, phần mềm và dịch vụ liên quan đến thông tin liên lạc qua Internet, các dịch vụ kết nối Internet ở cấp độ người tiêu dùng và thiết bị đầu cuối vệ tinh dành cho người dân.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.