Iran nêu điều kiện đàm phán hạt nhân với châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, ngày 28/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã tái khẳng định lập trường kiên định của nước này về vấn đề hạt nhân, nhấn mạnh rằng nếu châu Âu tiếp tục yêu cầu Iran “ngừng hoàn toàn chương trình làm giàu urani”, thì sẽ không có các cuộc đàm phán tiếp theo.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Araqchi nêu rõ rằng Iran đã duy trì các “cuộc đàm phán đa phương” với Anh và các nước châu Âu khác ký kết thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 một cách thiện chí, “ngay cả khi Mỹ tiếp tục cho thấy không quan tâm đến việc tham gia vào quá trình thương thảo đang diễn ra”.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, trong khuôn khổ chuyến thăm đang diễn ra tại Oman, ông Araqchi cũng cảnh báo rằng Iran sẽ chấm dứt mọi cuộc đàm phán, nếu lập trường của châu Âu không thay đổi liên quan tới việc yêu cầu xóa bỏ các cơ sở làm giàu urani của Iran. Ông nói thêm rằng các nước phương Tây cần làm rõ trách nhiệm của chính mình và Tehran không thỏa hiệp với bất kỳ nước nào về vấn đề làm giàu urani trên lãnh thổ của Iran.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đưa ra phát biểu trên nhằm đáp lại bình luận của Đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson hôm 27/5, trong đó nêu rõ London ủng hộ mạnh mẽ "sáng kiến của Tổng thống Mỹ" Donald Trump trong đàm phán, "nhằm xóa bỏ các cơ sở làm giàu urani" ở Iran.

Trong những ngày gần đây, Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Iran ngừng hoàn toàn việc làm giàu urani, song Tehran kiên quyết bác bỏ. Trong khi đó, Iran và 3 nước châu Âu gồm Pháp, Đức và Anh, được gọi chung là nhóm E3, đã tổ chức một số vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, cùng các vấn đề khác.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.