Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran chưa đạt đột phá

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi, trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran, cho biết vòng đàm phán thứ 5 giữa hai bên trong ngày 23/5 tại Đại sứ quán Oman ở Rome (Italy) đã kết thúc song chưa đạt đột phá.
Chú thích ảnh
Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Albusaidi xác nhận: "Vòng đàm phán thứ 5 giữa Iran và Mỹ đã kết thúc tại Rome với một số tiến triển nhưng chưa mang tính quyết định". Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Oman cũng bày tỏ hy vọng "các vấn đề còn lại" sẽ được làm rõ trong những ngày tới.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận các cuộc đàm phán với Washington về chương trình hạt nhân của Tehran là “phức tạp”. Ông nhấn mạnh: “Các cuộc đàm phán quá phức tạp để có thể giải quyết chỉ trong hai hoặc ba cuộc họp”. Ông cũng cho biết đã có tiềm năng đạt được tiến triển sau khi Oman đưa ra một số đề xuất.

Trong khi đó, Mỹ thông báo vòng đàm phán hạt nhân lần thứ 5 giữa Mỹ và Iran đã đạt được thêm một số tiến triển. Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ, cuộc đàm phán “mang tính xây dựng”, hai nước đã đạt được thêm tiến triển, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm và cả bên đã nhất trí sẽ gặp lại nhau trong tương lai gần.

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, bắt đầu từ tháng 4, là cấp độ tiếp xúc cao nhất giữa hai bên kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 dưới thời Tổng thống Donald Trump. Từ khi trở lại nắm quyền, ông Trump tiếp tục chiến dịch “gây áp lực tối đa” với Iran, ủng hộ đối thoại nhưng cảnh báo sẵn sàng hành động quân sự nếu ngoại giao thất bại.

Tehran mong muốn đạt một thỏa thuận mới nhằm nới lỏng các lệnh trừng phạt vốn đã giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế nước này.

Trong vòng đàm phán trước đó tại thủ đô Muscat của Oman, hai bên xảy ra tranh cãi công khai về vấn đề làm giàu urani. Washington tuyên bố “không thể cho phép làm giàu dù chỉ 1%” trong khi Tehran gọi đây là "lằn ranh đỏ", viện dẫn quyền lợi của mình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Trước thềm cuộc đàm phán ngày 23/5, ông Araghchi cho biết vẫn còn “những khác biệt căn bản” với Mỹ, song Iran sẵn sàng cho phép tăng cường thanh sát tại các cơ sở hạt nhân.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh sắp đến cuộc họp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại Vienna (Áo) vào tháng 6 và thời hạn hết hiệu lực của thỏa thuận năm 2015 vào tháng 10 tới. Thỏa thuận này, có tên gọi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), nhằm xoa dịu lo ngại của phương Tây rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân - điều Tehran luôn bác bỏ. Đổi lại, Iran nhận được sự dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt quốc tế.

Tuy nhiên, thỏa thuận bị phá vỡ năm 2018 khi Mỹ đơn phương rút lui và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt. Iran sau đó đã tăng cường các hoạt động hạt nhân.

Hiện Iran làm giàu urani tới mức 60% - vượt xa giới hạn 3,67% của thỏa thuận ban đầu, tuy vẫn dưới ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Thanh Bình - Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.