Iran tiết lộ chi tiết về đàm phán hạt nhân với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 13/5, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị của Iran, đồng thời là một thành viên của phái đoàn đàm phán hạt nhân với Mỹ, ông Majid Takht-Ravanchi đã tiết lộ thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán với Washington.
Chú thích ảnh
Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Thứ trưởng Takht-Ravanchi cho hay Iran vẫn chưa tham gia thảo luận chi tiết về mức độ và năng lực làm giàu urani. Tuy nhiên, về mặt khuôn khổ, trong khoảng thời gian nhất định, nước này có thể xem xét áp dụng một số hạn chế liên quan đến mức độ làm giàu, năng lực và các vấn đề hạt nhân tương tự, như một phần của các biện pháp xây dựng lòng tin. Tehran sẵn sàng thực hiện các nhượng bộ trên để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Đồng thời, ông Takht-Ravanchi nêu rõ hành động của Iran nhằm chứng minh rằng chương trình hạt nhân của nước này mang tính hòa bình.

Ngoài ra, ông khẳng định những thông tin lan truyền gần đây về việc Iran có thể chấp nhận những giới hạn kéo dài tới 25 năm hoặc phải giảm mức độ làm giàu urani là "không đúng sự thật"; nhấn mạnh rằng chưa có điều khoản cụ thể nào như vậy được thống nhất trong đàm phán.

Iran và Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán hạt nhân thứ tư vào ngày 11/5 vừa qua, đánh dấu cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai bên kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump. Iran mô tả các cuộc đàm phán ngày 11/5 là "khó khăn nhưng hữu ích". Bên phía Mỹ, một quan chức cấp cao đưa ra nhận định tương đối tích cực và cả hai bên đều xác nhận các kế hoạch cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Iran đang làm giàu urani ở mức độ tinh khiết 60%, cao hơn nhiều so với giới hạn 3,67% nêu trong thỏa thuận JCPOA, song thấp hơn mức 90% cần thiết để chế tạo vũ khí. Bất chấp các cuộc đàm phán trong thời gian gần đây, Washington vẫn tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào chương trình hạt nhân và ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran, với lệnh trừng phạt mới nhất được công bố vào ngày 11/5.

*Trong diễn biến liên quan ngày 13/5, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami, tuyên bố tiến bộ về công nghệ hạt nhân của nước này sẽ không bị cản bước, mặc dù Tehran đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt toàn diện.

Theo ông Eslami, Iran đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm phóng xạ cùng với các quốc gia tiên tiến nhất thế giới, bất chấp việc bị áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện, bao gồm cả hoạt động vận chuyển dược phẩm phóng xạ. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh việc các nhà khoa học Iran ra mắt công nghệ plasma lạnh là một thành tựu có giá trị phục vụ cho sức khỏe cộng đồng. Ông lưu ý công nghệ hạt nhân không chỉ mang lại lợi ích cho ngành sản xuất điện mà còn đóng góp cho các lĩnh vực y tế và công nghiệp, đặc biệt là trong xạ trị, sản xuất dược phẩm phóng xạ và các công cụ đo lường công nghiệp.

Iran hiện có hơn 70 loại dược phẩm phóng xạ được sản xuất và cung cấp cho 230 trung tâm điều trị.
Ông Eslami cũng khẳng định kiến thức hạt nhân của Iran không thể thương lượng hay bán được, vì người dân Iran đã hy sinh trong nhiều năm để có được kiến thức này.

Phạm Hà – Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Mực nước biển dọc bờ Tây nước Mỹ dự báo sẽ tăng tới 30 cm trong tháng này do tác động của chuỗi sóng Kelvin, hiện tượng các khối nước biển ấm dâng cao trên diện rộng di chuyển dọc đường bờ biển về phía Bắc.

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.