Iran khẳng định ưu tiên đàm phán, song vẫn chuẩn bị cho khả năng xung đột

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao với Mỹ, đồng thời cũng chuẩn bị cho khả năng xung đột tái diễn.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài RT ngày 11/2, ông Araghchi nhấn mạnh: “Không có giải pháp nào khác ngoài giải pháp ngoại giao”. Ông cho rằng công nghệ và tiến bộ không thể bị xóa bỏ bằng các cuộc ném bom hay đe dọa quân sự - những yếu tố theo ông đã làm gia tăng sự thiếu lòng tin của Tehran đối với Washington.

“Chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng người Mỹ. Tháng 6 năm ngoái, khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, họ đã quyết định tấn công chúng tôi. Đó là một trải nghiệm rất tồi tệ”, ông nói.

Ngoại trưởng Iran khẳng định chương trình làm giàu urani của nước này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình và dựa trên quyền chủ quyền quốc gia. Ông cho biết mức độ làm giàu phụ thuộc vào nhu cầu dân sự: các lò phản ứng điện hạt nhân cần mức dưới 5%, trong khi Lò phản ứng Nghiên cứu Tehran - do Mỹ xây dựng trước cuộc cách mạng năm 1979 - sử dụng nhiên liệu làm giàu ở mức 20% để sản xuất đồng vị y tế phục vụ điều trị ung thư.

“Những con số không phải là điều quan trọng… Điều quan trọng là bản chất hòa bình của hoạt động làm giàu”, ông Araghchi nói, đồng thời cho biết Iran sẵn sàng đưa ra các bảo đảm rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Theo ông, những bảo đảm như vậy là “khả thi và có thể đạt được” nếu hai bên có thiện chí.

Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran hoặc các liên minh khu vực, cho rằng đây không phải vấn đề liên quan đến hồ sơ hạt nhân.

“Chúng tôi chỉ đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân”, ông nói, khẳng định các yêu cầu khác “hoàn toàn không nằm trong bàn thảo”.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran sẵn sàng đối đầu nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.

“Chúng tôi chuẩn bị cho một giải pháp ngoại giao ở mức độ tương đương với việc sẵn sàng tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào”, ông nói và cho biết năng lực quân sự của Iran đã được cải thiện cả về số lượng lẫn chất lượng kể từ các cuộc không kích mà Tehran cho là do Israel và Mỹ thực hiện năm ngoái.

Ông Araghchi cũng chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho rằng ông nhiều lần tìm cách lôi kéo Washington vào một cuộc chiến rộng lớn hơn với Iran. Ngoại trưởng Iran cảnh báo nếu bị tấn công lần nữa, Tehran sẽ đáp trả nhằm vào các tài sản và căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Dù căng thẳng còn hiện hữu, ông Araghchi cho biết các cuộc trao đổi gần đây với phía Mỹ cho thấy mong muốn tránh leo thang xung đột.

“Nếu họ nghiêm túc, chúng tôi cũng nghiêm túc”, ông nói, đồng thời cho rằng trách nhiệm hiện nay thuộc về Washington trong việc đưa ra các bảo đảm rằng đàm phán sẽ không đi kèm hành động quân sự. “Chúng tôi đã rút ra bài học từ chiến tranh và ngoại giao. Hiện chúng tôi đã chuẩn bị cho cả hai kịch bản”, ông Araghchi nói.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

Iran cảnh báo tấn công phủ đầu nếu cần thiết

Người phát ngôn Lục quân Iran - ông Mohammad Akraminia tuyên bố nếu cần thiết, nước này sẽ tiến hành hoạt động quân sự phủ đầu để ngăn chặn mọi hành động “xâm lược từ đối phương”.

Thủ đô Bangkok đối mặt nguy cơ ngập vĩnh viễn 30% diện tích

Thủ đô Bangkok đối mặt nguy cơ ngập vĩnh viễn 30% diện tích

Khoảng 30% diện tích thủ đô Bangkok (Thái Lan) có nguy cơ bị ngập vĩnh viễn vào năm 2050 nếu chính phủ không khẩn cấp cải tổ hệ thống quản lý nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Cảnh báo này được các chuyên gia môi trường và thủy lợi đưa ra tại hội thảo do Hội Nhà báo Thái Lan tổ chức ngày 7/10.