Iran khẳng định sẵn sàng đàm phán hạt nhân

Ngày 28/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố không loại trừ khả năng đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời nhấn mạnh lập trường kiên quyết trước sức ép từ bên ngoài.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp với các giám đốc cơ quan nhà nước ở tỉnh Tehran về các biện pháp trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran sẵn sàng đối thoại, nhưng sẽ không chấp nhận mọi sức ép. Ông nhấn mạnh: "Họ không thể vừa gia tăng trừng phạt, vừa yêu cầu Tehran ngồi vào bàn đàm phán". 

Đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khôi phục chiến dịch "gây sức ép tối đa" lên Iran, bao gồm các động thái đưa xuất khẩu dầu của nước này về mức 0, tái áp dụng chính sách cứng rắn đối với Iran đã được thực hiện trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Kể từ đó, Washington đã áp đặt 2 vòng trừng phạt đối với hàng chục cá nhân, công ty và nhà môi giới với cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô của Iran. 

Năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JAPOA) và tái áp đặt các lệnh trừng phạt làm tê liệt nền kinh tế Iran. Kể từ đó, Tehran cũng không tuân thủ các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.