Bộ trưởng Năng lượng Mỹ kêu gọi Australia tham gia cung cấp uranium

Ngày 18/2, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright kêu gọi Australia đóng vai trò tích cực hơn trong việc cung cấp uranium, đồng thời bày tỏ quan điểm về chính sách năng lượng và khí hậu tại hội nghị Liên minh vì Công dân có Trách nhiệm (ARC) diễn ra tại London từ ngày 17 đến 19/2.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: AP/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, ông Wright nhấn mạnh mong muốn thấy Australia "tham gia vào việc cung cấp uranium và có thể tự mình theo đuổi con đường hạt nhân". Australia hiện là quốc gia sản xuất uranium lớn thứ tư thế giới, song năng lượng hạt nhân vẫn bị cấm ở cấp quốc gia.

Ngoài vấn đề uranium, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc khai thác khí đá phiến tại Australia, cho rằng đây là một "nguồn tài nguyên khổng lồ". Australia hiện là quốc gia xuất khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, trong đó một phần đáng kể đến từ công nghệ khai thác thủy lực phá vỡ đá phiến.

Trong phần thảo luận, nhà báo Australia Chris Uhlmann đề cập đến thực tế rằng Australia sở hữu tới một phần ba trữ lượng uranium của thế giới nhưng chưa thực hiện hoạt động làm giàu nào. Ông đặt câu hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng hợp tác để đảm bảo an ninh năng lượng cho cả hai quốc gia hay không.

Theo quy định hiện hành của Australia, uranium chỉ được xuất khẩu cho các quốc gia đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo vệ toàn diện theo các thỏa thuận hợp tác hạt nhân song phương. Các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân bắt buộc phải tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) và ký kết Thỏa thuận bảo vệ toàn diện với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Trong khi đó, các quốc gia có vũ khí hạt nhân phải cam kết không sử dụng uranium Australia vào mục đích quân sự và chấp nhận sự giám sát của IAEA. Riêng Ấn Độ được hưởng ngoại lệ theo quyết định năm 2008 của Nhóm các Nhà cung cấp Hạt nhân, dựa trên việc nước này áp dụng cơ chế bảo vệ của IAEA đối với các cơ sở hạt nhân dân sự và đảm bảo tách biệt với chương trình quân sự.

Hội nghị ARC quy tụ nhiều nhân vật chính trị và nhà hoạt động đến từ Australia và New Zealand, trong đó có lãnh đạo Liên minh Australia Bridget McKenzie cùng đại diện từ News Corp và nhiều tổ chức nghiên cứu. Theo Guardian Australia có hơn 50 đại biểu Australia đã tham dự sự kiện lần này.

Hoàng Anh/Báo Tin tức (The Guardian/dfat.gov.au)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.