Nga - Iran thống nhất lập trường về chương trình hạt nhân

Theo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, Ngoại trường nước này, ông Sergei Lavrov hôm 25/2 đã có cuộc hội đàm với lãnh đạo Iran, thống nhất lập trường về những vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran,
Chú thích ảnh
Tổng thống Masoud Pezeshkian (bên phải) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (bên trái) tại Tehran, Iran, ngày 25/2/2025. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran

Trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Lavrov đã thảo luận nhiều vấn đề song phương và khu vực với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi. “Hai bên đã thống nhất lập trường về tình hình xoay quanh Kế hoạch hành động chung (JCPOA) đối với chương trình hạt nhân Iran”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Trong cuộc gặp với ông Lavrov, Tổng thống Iran Pezeshkian nhấn mạnh Tehran cam kết tăng cường quan hệ với Moskva và thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đã ký, đặc biệt là Hiệp định chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Nga là một trong các bên ký kết thỏa thuận JCPOA năm 2015, cùng với Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức. Thỏa thuận này đã giảm bớt các biện pháp trừng phát đổi với Iran đổi lại việc Teheran hạn chế hoạt động hạt nhân.

Trong chuyến thăm Tehran, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng Moskva tin rằng giải pháp ngoại giao vẫn là con đường khả thi để giải quyết những vấn đề xung quanh chương trình hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tuần trước đã cảnh báo rằng Iran vẫn tiếp tục làm giàu uranium vượt xa mức cần thiết cho mục đích dân sự, bất chấp áp lực từ Liên hợp quốc.

Iran bác bỏ cáo buộc muốn chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng chưa có quốc gia nào làm giàu uranium đến mức 60% mà không sản xuất vũ khí hạt nhân. Ông Grossi dự kiến tháng sau sẽ lần đầu đến Tehran sau sau một năm.

Tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với phía Nga, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tuyên bố loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Mỹ về chương trình hạt nhân của nước này. "Liên quan đến vấn đề hạt nhân của Iran, chúng tôi sẽ phối hợp lập trường của mình với những người bạn ở Nga và Trung Quốc", ông Araghchi cho biết.

"Lập trường của Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân là hoàn toàn rõ ràng và chúng tôi sẽ không đàm phán dưới áp lực và lệnh trừng phạt. Không có khả năng đàm phán trực tiếp giữa chúng tôi và Mỹ chừng nào Washington áp dụng chiến lược gây áp lực tối đa đối với Tehran", ông nói thêm.

Trước đó, ngày 24/2, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hơn 30 cá nhân và tàu thuyền vì vai trò trong hoạt động buôn bán và vận chuyển các sản phẩm liên quan đến dầu mỏ của Tehran.

Các biện pháp trừng phạt nêu trên nhắm vào các nhà môi giới dầu mỏ ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Hong Kong (Trung Quốc), các công ty điều hành và quản lý tàu chở dầu tại Ấn Độ và Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Hamid Bovard, Giám đốc công ty dầu khí Quốc gia Iran, và Công ty Cảng dầu Iran.

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ, những con tàu bị trừng phạt đã tham gia vận chuyển “hàng chục triệu thùng dầu thô với tổng giá trị hàng trăm triệu USD”. Các biện pháp trừng phạt mới là sự tiếp tục mở rộng đối với những lệnh trừng phạt đã được chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden áp đặt trước đây.

Tuyên bố dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh Washington “sẽ sử dụng toàn bộ các công cụ sẵn có để nhắm mục tiêu vào tất cả các khía cạnh trong chuỗi cung ứng dầu mỏ của Iran, và bất kỳ ai giao dịch dầu mỏ của Iran đều phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt”.

Moskva và Tehran đã xích lại gần nhau hơn trong những năm gần đây, đặc biệt khi Iran đã hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hai bên đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược vào tháng 1 vừa qua. Ngoài chủ đề hạt nhân, Ngoại trưởng Lavrov còn thảo luận về các vấn đề khu vực như Syria, Liban, Afghanistan và xung đột Israel - Hamas.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Reuters/iranintl)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.