Iran đóng cửa không phận, Mỹ và EU 'ngoại giao con thoi' để ngăn chiến tranh ở Trung Đông

Động thái trên của Tehran diễn ra sau lệnh tấn công vào Israel từ lãnh tụ tối cao Iran. Israel tuyên bố đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, trong khi các nhà ngoại giao Mỹ và EU đang nỗ lực thuyết phục Iran không đáp trả các vụ ám sát hoặc thực hiện "hành động mang tính biểu tượng". 
Chú thích ảnh
Căng thẳng giữa Iran và Israel đã gia tăng sau khi lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh (ảnh) bị ám sát tại Tehran. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Tờ Jerusalem Post ngày 1/8 cho biết Iran đã tuyên bố đóng cửa không phận của họ trong 4 giờ tiếp theo cho đến 6 giờ sáng (giờ Israel).

Động thái trên diễn ra sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ra lệnh “tấn công trực tiếp vào Israel” sau vụ thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh bị sát hại ngay tại Tehran.

Iran đã trực tiếp tấn công Israel vào tháng 4 năm nay nhưng hầu hết trong số 300 thiết bị bay không người lái và tên lửa của nước này đã bị bắn hạ bởi liên minh Mỹ, Israel, Jordan và Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó đã phát biểu: “Nếu Israel bị tấn công, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp bảo vệ Israel”.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết: “Chúng tôi đã và sẽ duy trì mức độ sẵn sàng để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi trong khu vực". 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo vào tối 31/7 rằng những ngày đầy thử thách có thể xảy ra sắp tới và Israel đã chuẩn bị cho mọi kịch bản khi ông nói về "cuộc chiến sinh tồn" của Israel. Trước đó trong ngày, ông Netanyahu đã tổ chức cuộc họp nội các an ninh và tham vấn an ninh.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang nghiêm trọng, các nhà ngoại giao Mỹ và EU đang tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận khẩn cấp nhằm ngăn chặn chiến tranh toàn diện ở Trung Đông, tờ Financial Times ngày 1/8 đưa tin.

Mạng lưới thảo luận khắp Trung Đông này diễn ra sau vụ ám sát quan chức cấp cao của Hezbollah là Fuad Shukr ở Beirut và thủ lĩnh Hamas là Ismail Haniyeh ở Tehran, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực. 

Financial Times lưu ý rằng Enrique Mora, nhà ngoại giao cấp cao của EU, đã có cuộc hội đàm với các quan chức ở Tehran vào hôm 31/7.

Cùng lúc đó, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Brett McGurk đã có cuộc hội đàm tại Saudi Arabia để xoa dịu căng thẳng trong khu vực. Tờ Financial Times đưa tin ông McGurk sẽ tới Cairo (Ai Cập) sau Saudi Arabia để đàm phán về cuộc chiến Israel - Hamas. 

Tờ Financial Times lưu ý rằng các quan chức này tập trung vào việc thuyết phục Iran không đáp trả các vụ ám sát hoặc thực hiện "hành động mang tính biểu tượng". 

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.