Intel bỏ kinh doanh bo mạch chủ cho máy để bàn

Công ty sản xuất chip máy tính Intel (Mỹ) thông báo về việc thu hẹp dần mảng sản xuất và kinh doanh bán lẻ bo mạch chủ cho máy tính để bàn từ nay cho đến khi triển khai xong bộ vi xử Intel Core i thế hệ thứ 4.

Theo PCMag, công ty sản xuất chip máy tính Intel (Mỹ) thông báo về việc thu hẹp dần mảng sản xuất và kinh doanh bán lẻ bo mạch chủ cho máy tính để bàn từ nay cho đến khi triển khai xong bộ vi xử Intel Core i thế hệ thứ 4 (mang tên mã Haswell).

Sau khi hoàn tất kế hoạch này, Intel sẽ phân bố lại nhân lực cho các nhóm sản phẩm khác như dự án máy tính siêu nhỏ Intel NUC, nhóm làm việc cho ultrabook cũng như máy để bàn tất cả trong một (AIO).

Intel bỏ kinh doanh bo mạch chủ cho máy để bàn ảnh 1

Intel sẽ ngừng sản xuất bo mạch chủ sau khi tung ra sản phẩm cuối cùng hỗ trợ chip Haswell.

Lĩnh vực kinh doanh Desktop Motherboard của Intel chịu trách nhiệm đưa bo mạch chủ và bộ phụ kiện ra thị trường để sử dụng lắp ráp trong các hệ thống máy tính thông thường.

Trong khi bo mạch chủ của Intel ít tạo ra sự đột phá suốt 20 năm qua thì các nhà sản xuất khác như MSI, Asus, Sapphire, ASRock và Gigabyte liên tục cung cấp nhiều sự lựa chọn hơn như giao diện, hình thức và các tính năng bổ sung.

Intel sẽ vẫn sản xuất các chipset bo mạch chủ để sử dụng trên bo mạch chủ nhưng người tiêu dùng cuối sẽ không còn có thể mua được một sản phẩm bo mạch chủ mang thương hiệu Intel.

Các bo mạch chủ hỗ trợ chip Haswell tung ra trong thời gian tới cũng sẽ là dòng sản phẩm cuối cùng mà Intel sản xuất, sau đó công ty vẫn sẽ giữ nguyên cam kết và thời gian bảo hành cho các sản phẩm đã bán ra thị trường.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Cuộc đua AI trước lời kêu gọi 'giảm tốc'

Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9/2026, hàng loạt sự kiện dồn dập đã khiến chính các công ty AI lớn nhất thế giới phải chững lại và xem xét mức độ an toàn của những sản phẩm do mình tạo ra.