Intel ra mắt nền tảng smartphone mới ở MWC 2013

Giới truyền thông vừa cho hay dư luận tỏ ra rất kỳ vọng tại sự kiện Hội nghị Di động Thế giới (MWC) 2013, khi tập đoàn Intel ra mắt nền tảng dành cho điện thoại thông minh mới (smartphone) cùng thế hệ vi xử lý Atom mới dựa trên quy trình 22nm và 14nm, với mức tiêu thụ nguồn thấp hơn.

Giới truyền thông vừa cho hay dư luận tỏ ra rất kỳ vọng tại sự kiện Hội nghị Di động Thế giới (MWC) 2013, khi tập đoàn Intel ra mắt nền tảng dành cho điện thoại thông minh mới (smartphone) cùng thế hệ vi xử lý Atom mới dựa trên quy trình 22nm và 14nm, với mức tiêu thụ nguồn thấp hơn.

Những sản phẩm trên sẽ đóng vai trò rất quan trọng giúp Intel cạnh tranh với nền tảng ARM đối thủ trên thị trường smartphone toàn cầu.

Trước đó, nền tảng Medfield của Intel đã được Orange và các hãng smartphone khác như Lenovo, ZTE (Trung Quốc), hay Lava International (Ấn Độ), Motorola Mobility sử dụng. Tuy nhiên, lượng xuất xưởng smartphone Medfield vẫn còn rất hạn chế.

Chẳng hạn như sản phẩm smartphone RAZR I có kích cỡ 4,3-inch do Motorola Mobility và Intel chung tay chế tạo, sau khi ra mắt vào tháng 10 vừa qua thì tới giờ sản phẩm này vẫn không thoát khỏi cảnh ế ẩm.

Theo DigiTimes, Intel sẽ không tung ra điện thoại di động mang thương hiệu riêng của hãng, bởi vi xử lý này không có mối quan hệ thân thiết với các nhà mạng trên khắp toàn cầu. Thay vào đó, Intel sẽ bắt tay với những hãng viễn thông ở các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ để trình làng các mẫu smartphone bình dân.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.