Intel nên kéo giá ultrabook xuống 300-400 USD

Theo các nhà phân tích, lượng siêu máy tính (ultrabook) bán ra sẽ tăng trong năm 2012, nhưng giá của nó và sự cạnh tranh từ máy tính bảng sẽ là những rào cản đáng ngại. Có chuyên gia cho rằng giá ultrabook chỉ nên ở trong khoảng 300-400 USD.

Theo các nhà phân tích, lượng siêu máy tính (ultrabook) bán ra sẽ tăng trong năm 2012, nhưng giá của nó và sự cạnh tranh từ máy tính bảng sẽ là những rào cản đáng ngại. Có chuyên gia cho rằng giá ultrabook chỉ nên ở trong khoảng 300-400 USD.

Intel cho biết ultrabook là dòng máy tính xách tay (MTXT) không những có thiết kế mỏng và nhẹ mà còn có thời gian khởi động nhanh, thời lượng pin dài và tốc độ xử lý cao. Thiết bị được định giá từ 800 USD trở lên. Tuy vậy, ngày 11/4/2012, Intel cho biết nhiều người sử dụng mong muốn giá ultrabook giảm hơn nữaSD. Intel cho biết thêm hiện có 75 mẫu ultrabook đang được phát triển, trong đó có các thiết bị lai có thể "biến hình" thành máy tính bảng màn hình chạm.

Intel nên kéo giá ultrabook xuống 300-400 USD ảnh 1

Các chuyên gia cho rằng, giá ultrabook chỉ nên ở trong khoảng 300-400 USD. Nguồn: pcworld.com.vn

Theo Antonio Wang, Giám đốc nghiên cứu cao cấp của IDC, điều này có nghĩa rằng người dùng có thể mong đợi các mẫu ultrabook được thiết kế phù hợp cho số đông bao gồm người dùng thông thường, game thủ và doanh nhân. Nếu với mức giá 699 USD, ultrabook sẽ được nhiều người lựa chọn hơn. IDC dự đoán năm 2012 sẽ có khoảng 30 triệu đến 40 triệu máy ultrabook bán ra trên toàn cầu.

Tuy vậy, ultrabook sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ máy tính bảng, với lợi thế nhẹ và nhỏ gọn. Đồng thời, sự xuất hiện Windows 8 sẽ mở đường cho các mẫu MTXT sử dụng bộ xử lý ARM, cạnh tranh với ultrabook sử dụng chip Intel.

Nhà phân tích Pin-Chen Tang của hãng Canalys, cho rằng Intel sẽ tiến hành nhiều hoạt động tiếp thị lớn nhằm gia tăng sự hiện diện ultrabook tại các cửa hàng bán lẻ. Tuy vậy, ultrabook có thành công hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào chiến lược giá, mức giá 699 USD vẫn còn quá cao với hầu hết người dùng.

Theo ông Pin-Chen Tang, để thu hút người dùng, Intel và các nhà cung cấp ultrabook cần kéo giá thiết bị xuống mức 300-400 USD, tương đương mức giá các mẫu MTXT trên thị trường.

Ngày 11/4/2012, Intel cho biết đang làm việc với 10 nhà cung cấp toàn cầu và Trung Quốc nhằm xây dựng mẫu máy tính bảng chạy Windows 8. Ông Pin-Chen Tang nói rằng trước đây các chip Intel được dùng trên máy tính bảng chạy Windows 7, nhưng các mẫu máy tính bảng này không thành công trên thị trường. Và mặc dù các máy tính bảng Windows 8 dùng chip Intel hứa hẹn nhiều tính năng mở rộng, nhưng chúng sẽ không thể thành công nếu giá không thật sự hấp dẫn. Hiện iPad vẫn đang “thống lĩnh” thị trường máy tính bảng.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.