Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Thái Lan

Trong những năm qua, quy mô thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan không ngừng được mở rộng.

Đặc biệt, năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh và nhiều khó khăn, trao đổi thương mại giữa 2 nước vẫn đạt 18,8 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2020. Tiếp tục đà tăng trưởng, trong 10 tháng năm 2022, kim ngạch thương mại Việt Nam - Thái Lan đã đạt 17,8 tỷ USD, tăng trên 22% so với cùng kỳ năm 2021. Với tốc độ này, dự báo kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ sớm đạt được mục tiêu 25 tỷ USD trong thời gian tới.

 
TTXVN/Báo Tin tức
Nỗ lực khơi thông dòng chảy, thương mại Việt Nam - Thái Lan hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD
Nỗ lực khơi thông dòng chảy, thương mại Việt Nam - Thái Lan hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD

Với vị trí địa lý gần gũi, giao thông thuận tiện, tận dụng các tuyến đường kết nối như Hành lang kinh tế Đông - Tây, Hành lang kinh tế phía Nam...  thuận lợi cho hợp tác trong lĩnh vực logistics, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển, bảo quản hàng hóa nên bất chấp dịch COVID-19, quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa Việt Nam - Thái Lan phát triển tích cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN