Indonesia trao trả 65 ngư dân Việt Nam

Ngày 26/7, phía Indonesia đã trao trả một đoàn 65 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ từ tháng 4 và tháng 5 vừa qua.
Indonesia trao trả 65 ngư dân Việt Nam ảnh 1

Các ngư dân Việt Nam tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta, Jakarta trước khi về nước. Ảnh : Đỗ Quyên- Pv TTXVN tại Indonesia

Đây là số ngư dân lớn nhất từ trước đến nay được Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của bạn đưa về nước.

Các ngư dân trên xuất thân từ nhiều tỉnh khác nhau như Tuyên Quang, Nam Định, Bình Thuận, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Khánh Hòa, An Giang, Kiên Giang nhưng chủ yếu đi biển trên các tàu cá của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bị bắt tại các vùng biển của Indonesia.

Từ đầu năm đến nay, số ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ đã tăng gấp đôi so với con số của cả năm 2015.

Ông Đoàn Văn Nam, phụ trách công tác lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết thời gian vừa qua, Đại sứ quán đã nỗ lực hết sức để tập trung cho công tác bảo hộ công dân do số lượng ngư dân Việt Nam bị bắt tại Indonesia tăng đột biến.

Theo ông, Đại sứ quán sẽ tiếp tục tập trung cho công tác này do hiện còn rất nhiều ngư dân vẫn đang chờ làm các thủ tục để được về nước.

Theo các ngư dân, trong thời gian bị giam giữ, họ đã được phía Indonesia đối xử nhân đạo. Để đến được sân bay quốc tế Jakarta và làm các thủ tục xuất cảnh về Việt Nam, các ngư dân này phải bay ba chặng bay nội địa do địa điểm giam giữ ở cách xa thủ đô Jakarta.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.