Indonesia trao trả 28 ngư dân Việt Nam

Ngày 19/6, tại cửa khẩu hàng không Sukarno Hatta (Indonesia), 28 ngư dân Việt Nam đã được phía Indonesia hoàn thiện các thủ tục để trao trả về nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, các ngư dân này chủ yếu quê ở Bà Rịa-Vũng Tàu và Kiên Giang và đa số bị giam giữ khoảng 2 tháng.

Phát biểu trước khi được trở về quê hương, ngư dân Hồ Văn Của, quê Quảng Ngãi, cảm động cho biết họ có thể sớm quay về với gia đình được là nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán. Ông Của cũng nói rằng sau này tiếp tục nghề đi biển nhưng sẽ cẩn thận không vi phạm vào vùng biển của Indonesia.

Trước đó, ngày 16/6, đã có 2 thuyền trưởng của tàu cá Việt Nam, quê Quảng Ngãi, được phía Indonesia trao trả sau 2 năm giam giữ. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đang tiếp tục khẩn trương xúc tiến hoàn thành các thủ tục cho hàng chục ngư dân khác về nước. Dự kiến trong tuần tới sẽ có hơn 20 ngư dân được đưa về Việt Nam.

Ông Trần Minh Cừ, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết, mỗi khi có đợt ngư dân được trao trả, Đại sứ quán đều chuyển thông điệp đến các ngư dân và các chủ tàu về việc cần nắm vững và phổ biến luật pháp và các quy định về phạm vi, giới hạn được đánh bắt cá. Bên cạnh đó, các chủ tàu cần tăng cường công tác kiểm soát, quản lý để theo dõi việc ra khơi của bà con ngư dân nhằm tránh tình trạng vi phạm vùng biển nước bạn và bị bắt giữ.

Trong khi Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục để đưa số ngư dân trên về nước thì phía bạn lại tiếp tục chuyển đến thông tin về những tàu cá và hàng chục ngư dân vừa bị bắt giữ. Số lượng các ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ từ đầu năm đến nay đã tăng vọt lên hơn 500 người, nhiều gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, gây nhiều khó khăn cho công tác bảo hộ công dân. Trong khi đó, phía Indonesia tiếp tục khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp xử lý cứng rắn với các tàu thuyền đánh bắt cá trái phép.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.