Indonesia sửa luật hôn nhân: Nữ giới 19 tuổi mới được lấy chồng

Quốc hội Indonesia đã sửa đổi luật hôn nhân tồn tại 45 năm qua nhằm tăng độ tuổi tối thiểu phụ nữ có thể kết hôn thêm 3 năm, lên 19 tuổi.
Chú thích ảnh
Indonesia nỗ lực hạn chế nạn tảo hôn. Ảnh minh họa: AFP

Tất cả các đảng phái trong Quốc hội Indonesia đã nhất trí với sửa đổi này tại phiên họp toàn thể ngày 16/9. 

Theo báo cáo năm 2016 của Cơ quan thống kê Indonesia và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Indonesia nằm trong số 10 nước trên thế giới có số cô dâu ở tuổi vị thành niên cao nhất. Cứ 4 thiếu nữ Indonesia thì có 1 người kết hôn trước khi tròn 18 tuổi.

Indonesia trước đây cho phép thiếu nữ 16 tuổi kết hôn hoặc thậm chí trẻ hơn, không có tuổi tối thiểu, nếu cha mẹ yêu cầu.

Tòa án Hiến pháp Indonesia hồi tháng 12 năm ngoái ra phán quyết rằng sẽ là phân biệt đối xử nếu quy định độ tuổi kết hôn thấp hơn cho phụ nữ trong khi nam giới có thể kết hôn ở tuổi 19.

Bộ trưởng Bảo vệ Trẻ em và Trao quyền cho phụ nữ Yohana Yembise cho biết nạn tảo hôn ở Indonesia được cho nguyên nhân gây ra cái chết của nhiều bà mẹ và trẻ em, cũng như khuyến khích lao động trẻ em.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.