Indonesia: Khu hành chính trung ương Nusantara sắp được hoàn thành

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 23/4, Cơ quan quản lý Khu đô thị mới Nusantara (OIKN) của Indonesia thông báo khu vực dành cho các văn phòng chính phủ tại thủ đô mới Nusantara (IKN) ở tỉnh Đông Kalimantan dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 tới.

Thư ký OIKN Bimo Adi Nursanthyasto cho biết, khu vực này bao gồm các khu dinh thự phức hợp, cũng như trụ sở của các bộ điều phối và Ban Thư ký Nhà nước.

Theo ông Bimo Adi Nursanthyasto, nhiều tiện ích và cơ sở hạ tầng hỗ trợ, như cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, máy ATM, máy bán hàng tự động và bưu điện, đã được xây dựng để phục vụ khu hành chính này. Bên cạnh đó, ông Bimo Adi Nursanthyasto cho biết chính phủ coi những tiện ích và cơ sở hạ tầng hỗ trợ này là thiết yếu, vì thành phố Nusantara được hình dung là một trung tâm tích hợp cho các hoạt động hành chính và kinh tế.

Ông Bimo Adi Nursanthyasto nhận định chính phủ đã ưu tiên phát triển một hệ sinh thái đảm bảo công chức có thể dễ dàng tiếp cận văn phòng và nhà ở, các đầu mối giao thông và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Ngoài ra, Thư ký OIKN chỉ ra rằng khu dinh thự phức hợp, bao gồm Phủ Tổng thống, Điện Garuda, Văn phòng Ban Thư ký Tổng thống và khu vực lễ tân, đã đi vào hoạt động và được trang bị các công trình hỗ trợ. Hơn nữa, ông Bimo Adi Nursanthyasto chia sẻ khu phức hợp dành cho các bộ điều phối được thiết kế để có thể chứa tới 9.465 nhân viên chính phủ.

Về nhà ở cho công chức, ông Bimo Adi Nursanthyasto cho biết đã có sẵn 36 căn nhà cho bộ trưởng, 17 tòa nhà chung cư cho công chức, 5 tòa nhà dân cư cho lực lượng cận vệ tổng thống, 2 tòa nhà cho cảnh sát và 2 tòa nhà cho các quan chức Cơ quan Tình báo nhà nước (BIN).

Theo ông Bimo Adi Nursanthyasto, số lượng nhà ở dự kiến sẽ tăng đáng kể, với khả năng chứa 13.810 cán bộ, công chức tính đến năm 2028.

Minh Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.