Indonesia kêu gọi các nước ASEAN+3 thiết lập cơ chế an ninh y tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi các nước ASEAN+3 (gồm ASEAN và ba nước đối tác đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) thiết lập cơ chế an ninh y tế nhằm ứng phó với với các đại dịch trong tương lai.
Chú thích ảnh
Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 23 tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 23 được tổ chức ngày 14/11 theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Widodo cũng chia sẻ một số quan điểm về nỗ lực tăng cường các cơ chế phục hồi y tế, trong đó tập trung trước hết vào việc phát triển cơ sở hạ tầng y tế ở cấp quốc gia.

Cho rằng khả năng phục hồi y tế của khu vực cần bắt đầu từ cơ sở hạ tầng y tế toàn diện ở cấp quốc gia, Tổng thống Widodo nhấn mạnh rằng mỗi quốc gia cần đầu tư đảm bảo khả năng tiếp cận y tế với giá cả phải chăng, từ đó giúp cải thiện khả năng phục hồi của cộng đồng và khả năng sẵn sàng về y tế công cộng trong các trường hợp khẩn cấp.

Nhà lãnh đạo Indonesia đề xuất xây dựng năng lực công nghệ y tế kỹ thuật số như một phần của cơ sở hạ tầng y tế công cộng. Theo ông, dịch vụ y tế từ xa đang ngày càng trở nên phù hợp với đại dịch và các nước đối tác cần phối hợp xây dựng cơ sở hạ tầng y tế của từng quốc gia trong khu vực.

Để tăng cường cơ chế phục hồi y tế, Tổng thống Widodo cho rằng cần bắt tay phát triển nền y tế khu vực ngay lập tức. Ông nhấn mạnh, đại dịch hiện nay cho thấy tầm quan trọng của một ngành y tế khu vực mạnh mẽ - cả về thiết bị, thuốc men, nguyên liệu sản xuất thuốc lẫn dược phẩm và vaccine.

Tổng thống Widodo cho rằng lĩnh vực y tế cũng cần được hỗ trợ về năng lực nghiên cứu và phát triển, đồng thời nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải biến khu vực APT thành một trung tâm khoa học y tế, nhất là trong thời kỳ hậu đại dịch.

Tổng thống Widodo cũng đề cập đến việc thiết lập một khuôn khổ khu vực toàn diện nhằm ứng phó với đại dịch, bao gồm các hệ thống và quy trình thao tác chuẩn (SoP) trong thời kỳ đại dịch, hệ thống cảnh báo sớm, cũng như hệ thống cung ứng thiết bị y tế, thuốc men và vaccine trong khu vực.

Nguyên thủ quốc gia lớn nhất khu vực Đông Nam Á đánh giá rằng việc thiết lập Trung tâm ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và bệnh truyền nhiễm mới là “cần thiết”, đồng thời nhắc lại tuyên bố Jakarta sẵn sàng tiếp nhận cơ sở này.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.