Indonesia kêu gọi các nước ASEAN+3 tăng cường hợp tác

Ngày 4/8, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đã kêu gọi Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ba nước đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), còn được gọi ASEAN+3, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực lương thực, năng lượng, an ninh tài chính; và xây dựng chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Retno cho rằng với tư cách là cơ chế sinh tồn và cũng là “mạng lưới an toàn” cho người dân sinh sống tại 13 quốc gia, điều quan trọng là ASEAN+3 cần cải thiện sự phối hợp nhằm tăng cường các nỗ lực quốc gia trong việc ứng phó với các cuộc khủng hoảng lương thực, năng lượng và tài chính.

Bộ trưởng Retno cho rằng ASEAN+3 cần tăng cường Sáng kiến đa phương hóa Chiang Mai (CMIM) để có thể ứng phó tốt hơn với cuộc khủng hoảng tài chính trong khu vực này”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường Kho dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTR), bằng cách bổ sung thêm các loại hàng hóa như lúa mỳ, đậu nành và ngô.

Bà Retno cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác nhằm tăng cường chuỗi cung ứng, cho đây là một trong những chìa khóa phục hồi kinh tế. Ngoài ra, hai bên cũng cần hợp tác nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng hậu cần và đa dạng hóa cơ sở cung ứng.

Cuối cùng, Bộ trưởng Retno đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ba nước đối tác ASEAN này hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp chế biến hạ nguồn tại các nước ASEAN.

Hữu Chiến - P/v TTXVN tại Jakarta

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.