ASEAN kiến nghị giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các hội nghị liên quan đang diễn ra ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, các bộ trưởng ASEAN đã nhất trí kiến nghị các bên liên quan giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp hiện hành.

Phát biểu tại cuộc họp báo vào cuối giờ chiều 3/8, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, người phát ngôn AMM-55 Kung Phoak cho biết liên quan vấn đề Biển Đông, hội nghị yêu cầu các bên giải quyết bằng biện pháp hòa bình, xây dựng trên cơ sở nguyên tắc và luật pháp được công nhận, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, xúc tiến thực hiện hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm kết thúc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC). Thừa nhận Biển Đông trở thành khu vực cạnh tranh gay gắt, ông Kung Phoak cho rằng các bên liên quan cần tăng cường môi trường thuận lợi và hòa bình, tạo nền tảng cho việc xây dựng lòng tin và thúc đẩy sớm giải quyết vấn đề này trong khả năng có thể. 

Bên cạnh đó, ASEAN cũng bày tỏ quan ngại liên quan vấn đề Eo biển Đài Loan. Tuyên bố của các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sự gia tăng bất ổn quốc tế và khu vực có thể dẫn đến "tính toán sai lầm, đối đầu nghiêm trọng, xung đột mở rộng giữa các cường quốc và gây hậu quả khó lường".

Huỳnh Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.