Hội nghị AMM-55: Malaysia đề xuất mở rộng đối thoại giữa ASEAN và Myanmar 

Tại các cuộc thảo luận về Myanmar trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các cuộc họp liên quan tại Phnom Penh (Campuchia), Malaysia đã đề xuất cuộc đối thoại giữa ASEAN và tất cả các bên liên quan ở Myanmar được xúc tiến hiệu quả và có tính bao trùm hơn.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Campuchia Hun Sen đọc diễn văn khai mạc AMM-55, sáng 3/8. Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng/PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong bản ghi âm được Bộ Ngoại giao Malaysia cung cấp cho các phương tiện truyền thông tối 3/8, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết có thể có một số mục và quy trình nhất định mà các bên liên quan muốn đưa lên bàn đàm phán mà ASEAN cần tạo điều kiện thuận lợi. Ông cũng cho rằng cần tăng cường thực hiện nguyên tắc Đồng thuận 5 điểm  thông qua 1 khuôn khổ với kết quả rõ ràng.

Ngoại trưởng Saifuddin cho biết tất cả các bên liên quan mà ông gặp đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán thúc nhằm đẩy hòa giải và hòa bình. Theo ông, đây là động lực quan trọng nhất cho tất cả những bên tham gia và đó là một bước tiến rất lớn. Liên quan cuộc bầu cử ở Myanmar, quan chức ngoại giao Malaysia cho rằng cuộc bầu cử phải công bằng và tự do, được tất cả các bên liên quan thảo luận và chấp nhận.

Nguyên tắc Đồng thuận 5 điểm do lãnh đạo ASEAN thông qua tháng 4/2021 nhằm hỗ trợ Myanmar ổn định tình hình, tham gia hiệu quả hợp tác ASEAN, xây dựng cộng đồng. 5 điểm thống nhất của ASEAN về Myanmar gồm chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan, gửi viện trợ cho Myanmar, bổ nhiệm đặc phái viên ASEAN để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán và cho phép đặc phái viên ASEAN đến Myanmar.

Hằng Linh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.