IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 9/7 đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015 xuống còn 3,3%.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 9/7 đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ căng thẳng tài chính tại châu Âu do cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp và thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ảnh 1

Bảng tỉ giá chứng khoán tại sàn giao dịch ở Tokyo ngày 9/7. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong báo cáo “Triển vọng Kinh tế Thế giới”, IMF dự báo kinh tế toàn cầu năm 2015 đạt tăng trưởng 3,3%, thấp hơn mức dự báo 3,5% đã đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Việc hạ mức dự báo này chủ yếu phản ánh sự giảm sút của nền kinh tế Mỹ trong quý đầu năm do ảnh hưởng của thời tiết mùa Đông khắc nghiệt ảnh hưởng đến hai quốc gia láng giềng là Canada và Mexico. Theo đó, tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2015 đạt 2,5%, hạ 0,6% so với mức dự báo hồi tháng 4; dự báo tăng trưởng của Canada hạ 0,7% xuống mức 1,5% và dự báo tăng trưởng của Mexico hạ 0,6% xuống 2,4%.

Cũng trong báo cáo trên, IMF giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng kinh tế đối với Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) là 1,5% cũng như hai nền kinh tế lớn trong khu vực này là Đức và Pháp lần lượt ở mức 1,6% và 1,2%. Mặc dù Trung Quốc đang phải đối mặt với sự bất ổn thị trường tài chính, IMF vẫn giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng kinh tế nước này là 6,8%. Đối với Nhật Bản, IMF hạ mức dự báo 0,2% xuống còn 0,8%. Các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi được dự báo tiếp tục giảm sút, trong đó Brazil, nền kinh tế lớn nhất ở Mỹ Latinh, dự kiến giảm 1,5%.

Bất chấp những yếu tố bất ổn, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2016 tốt hơn, đạt 3,8%.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.