IMF tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Hy Lạp

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde khẳng định thể chế tài chính này sẽ hỗ trợ Hy Lạp trong trường hợp được yêu cầu.

Ngày 6/7, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde khẳng định thể chế tài chính này sẽ hỗ trợ Hy Lạp trong trường hợp được yêu cầu.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi kết quả cuộc trưng cầu ý dân một ngày trước đó cho thấy đa số người dân Hy Lạp nói "Không" với các biện pháp kinh tế khắc khổ do các chủ nợ quốc tế đưa ra.

IMF tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Hy Lạp ảnh 1

Bà Christine Lagarde (phải). Ảnh: THX/TTXVN

Bà Lagarde cho hay IMF lưu tâm tới kết quả cuộc trưng cầu ý dân mà chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras khởi xướng. Bà nhấn mạnh IMF theo dõi sát sao tình hình này và sẵn sàng hỗ trợ Hy Lạp nếu như nhận được yêu cầu làm như vậy.

Kết quả kiểm phiếu chính thức cuộc trưng cầu ý dân tại Hy Lạp cho thấy 61,31% cử tri "xứ sở thần thoại" đã bác bỏ kế hoạch cải cách và chi tiêu khắc khổ do các chủ nợ quốc tế (gồm Liên minh châu Âu - EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF) đưa ra để đổi lấy cứu trợ cho nước này. Trong khi đó, chỉ có 38,69% nói "có" với các điều kiện chủ nợ đề ra, thấp hơn so với những cuộc khảo sát trước đó.

Hiện tại, mọi sự quan tâm đều đang đổ dồn vào động thái của ECB, thể chế duy nhất có khả năng ngăn chặn kịch bản nền kinh tế Hy Lạp sụp đổ và phòng ngừa sự xáo trộn trên thị trường chứng khoán thế giới.

Trước tình hình này, lãnh đạo năm chính đảng ở Hy Lạp, trong đó có 3 chính đảng đối lập, đã ký một tuyên bố chung ủng hộ Thủ tướng Alexis Tsipras trong cuộc đàm phán chung vào ngày 7/7 tại hội nghị thượng đỉnh các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tại Brussels, Bỉ.

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos , đồng thời là thành viên trong đảng liên minh cầm quyền với đảng Syriza, nhấn mạnh không có lựa chọn nào hơn là một thỏa thuận. Theo ông Kammenos, một tuyên bố chung được lãnh đạo tất cả các chính đảng thông qua sẽ tăng thêm sức mạnh cho Thủ tưởng Tsipras trong tiến trình thương lượng.

Tổng thống Nga ủng hộ người dân Hy Lạp vượt khó khăn

Ngày 6/7, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định sự ủng hộ người dân Hy Lạp vượt qua "những khó khăn" hiện nay sau khi họ nói "Không" với những yêu sách do các chủ nợ đưa ra để đổi lấy các khoản cứu trợ.

Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết cuộc thảo luận được tiến hành theo đề xuất của phía Hy Lạp, đồng thời tiết lộ hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về "một số vấn đề liên quan tới tăng cường phát triển quan hệ hợp tác Nga-Hy Lạp".

Hy Lạp dự định ân xá người trốn thuế để thu hút vốn 

Theo tuần san NZZ am Sonntag của Thụy Sỹ, Hy Lạp đang xem xét một lệnh ân xá dành cho những người dân nước này trốn thuế bằng cách "giấu tiền" ở các ngân hàng Thụy Sỹ. Đây là một nỗ lực của Athens để thu hút nguồn tiền về cho đất nước đang chìm trong núi nợ này.

IMF tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Hy Lạp ảnh 2

Người dân Hy Lạp xếp hàng rút tiền tại cây ATM ở Athens. Ảnh: Reuters

Tờ NZZ am Sonntag dẫn các nguồn thạo tin cho hay, những người dân Hy Lạp trốn thuế bằng cách gửi tiền vào những tài khoản ngân hàng bí mật ở Thụy Sĩ sẽ được hưởng ân xá nếu họ nộp thuế, tương đương 21% tổng giá trị tài sản đã bị che giấu.

 

Lượng tài sản trốn thuế của công dân Hy Lạp trong các tài khoản không công bố ở ngân hàng Thụy Sỹ ước tính vào khoảng 2 tỷ euro đến 200 tỷ euro. Chính phủ Hy Lạp đã cam kết sẽ khắc phục tình trạng trốn thuế, hành động làm trầm trọng hơn những khó khăn tài chính mà Athens đang đối mặt.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Thụy Sỹ xác nhận đề xuất ân xá của Hy Lạp, song từ chối bình luận về nội dung cụ thể. Thụy Sỹ từ lâu nay luôn duy trì "bảo bối" bí mật ngân hàng khiến nước này trở thành một nơi lý tưởng cho những người giàu có nước ngoài che giấu tài sản để trốn thuế. Tuy nhiên, dưới sức ép quốc tế, luật bí mật ngân hàng đang dần được dỡ bỏ, và các ngân hàng nước này phải cam kết thực hiện quy định về tự động trao đổi thông tin thuế dự kiến được triển khai từ năm 2018.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Đòn bẩy đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%

Hải Phòng luôn chọn cách biến áp lực thành động lực tăng trưởng, dồn sức cho chặng nước rút cuối năm. Trong đó, việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU đang trở thành đòn bẩy quan trọng để thành phố Cảng tự tin chạm mốc tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 13% trở lên.

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…