IFC đầu tư 500 tỷ đồng vào VETC thúc đẩy giao thông thông minh

Ngày 23/7, Tasco thông báo về việc Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới) đã đầu tư 500 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần thu phí tự động VETC thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn 5 năm và lãi suất coupon là 5%/năm. Đây là một bước ngoặt quan trọng khi IFC chọn VETC làm đối tác chiến lược trong các dự án giao thông thông minh.
Chú thích ảnh
IFC đầu tư 500 tỷ đồng vào VETC thúc đẩy giao thông thông minh.

VETC kỳ vọng khoản vốn này không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn giúp nâng cao chuẩn mực quốc tế trong các dịch vụ, sản phẩm và môi trường; mở rộng các dịch vụ giao thông thông minh như thu phí không dừng tại bãi đậu xe, cứu hộ ETC, thu phí tại cảng hàng không và cảng biển, cùng với phát triển các dịch vụ thanh toán số liên quan đến giao thông.

Hiện VETC đang vận hành hệ thống ETC lớn nhất tại Việt Nam, chiếm 75% thị phần với 133 trạm thu phí và 719 làn thu phí không dừng, phục vụ hơn 3,8 triệu khách hàng và xử lý từ 1,8 đến 2,3 triệu giao dịch mỗi ngày.

Theo đó, khoản đầu tư từ IFC sẽ giúp VETC mở rộng hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến đường và hỗ trợ phát triển các dịch vụ thanh toán số khác. Đồng thời, sự hợp tác này còn thúc đẩy quá trình hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh Chính phủ đang tăng tốc xây dựng hệ thống cao tốc, với mục tiêu đạt hơn 5.000 km vào năm 2030.

Ông Nguyễn Lê Thắng, Tổng Giám đốc VETC, cho biết khoản đầu tư từ IFC sẽ thúc đẩy tiến độ triển khai các hệ thống thu phí điện tử tiên tiến, không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí thải nhà kính.

Tin, ảnh: Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.