IEA: Thị trường dầu thế giới dự kiến thiếu cung trong quý II/2019

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu mỏ thế giới dự kiến sẽ rơi vào tình trạng thiếu cung nhẹ trong quý II/2019 nhưng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có công suất dự phòng khá “dư dả” để ngăn chặn giá dầu tăng mạnh trong tình huống nguồn cung "vàng đen" bị gián đoạn.
Chú thích ảnh
 Cơ sở lọc dầu trên đảo Khark, tỉnh Bushehr (Iran), ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

IEA - đang điều phối chính sách năng lượng của các quốc gia công nghiệp phát triển - cho rằng thị trường dầu thế giới có thể dư nguồn cung vừa phải trong quý I/2019 trước khi có thể thiếu hụt nguồn cung trong quý II/2019 (ước tính khoảng 0,5 triệu thùng/ngày). 

IEA giữ nguyên dự báo nhu cầu dầu thế giới trong năm 2019 sẽ tăng 1,4%, tương đương 1,4 triệu thùng/ngày, lên trung bình 100,6 triệu thùng/ngày. Mức tăng mạnh sản lượng dầu của các nước sản xuất dầu (do Mỹ dẫn đầu) bên ngoài OPEC sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu “vàng đen” toàn cầu.

Năm 2018, sản lượng tăng thêm của các nước sản xuất dầu ngoài OPEC là 2,8 triệu thùng dầu/ngày, trong đó Mỹ đóng góp tới 79%.

Dự đoán, trong năm 2019, sản lượng dầu của Mỹ có thể tăng thêm và chiếm tới 83% mức tăng sản lượng của các nước sản xuất dầu ngoài OPEC. 

Bên cạnh đó, IEA đặc biệt lo ngại về khả năng sản lượng dầu tiếp tục giảm ở Venezuela do tình trạng cắt điện trên toàn quốc trong gần 1 tuần vừa qua. Sản lượng dầu hiện nay của Venezuela là 1,2 triệu thùng/ngày.

Tuy vậy, trong trường hợp sản lượng dầu của Venezuela giảm mạnh, OPEC vẫn còn công suất dự phòng 2,8 triệu thùng/ngày. Ngoài ra, IEA cho hay sản lượng dầu của Mỹ gia tăng sẽ góp phần đảm bảo và đáp ứng nhu cầu trên thị trường thế giới.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.