Mỹ sẽ giảm lượng dầu xuất khẩu của Iran xuống dưới 1 triệu thùng/ngày

Các nguồn thạo tin vừa cho hay, Mỹ có ý định giảm khoảng 20% lượng dầu xuất khẩu của Iran xuống dưới 1 triệu thùng/ngày từ tháng 5/2019 bằng cách yêu cầu các nước nhập khẩu giảm mua dầu để tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo các nguồn tin trên, Mỹ có thể sẽ gia hạn miễn trừ lệnh trừng phạt với hầu hết các quốc gia mua dầu thô của Iran, trong đó có cả những khách hàng lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, để đổi lấy các cam kết giảm tổng lượng nhập khẩu Iran xuống dưới 1 triệu thùng/ngày. Hiện xuất khẩu dầu thô Iran đang ở mức 1,25 triệu thùng/ngày, có nghĩa là Mỹ phải cắt giảm ít nhất 250.000 thùng/ngày để đạt mục tiêu nói trên.

Chú thích ảnh
 Cơ sở lọc dầu trên đảo Khark, tỉnh Bushehr (Iran), ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran hồi tháng 11/2018 sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran ký kết với các cường quốc thế giới năm 2015. Những biện pháp trừng phạt này đã khiến hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran giảm 50%.

Để tạo điều kiện các nước nhập khẩu có thêm thời gian tìm kiếm các nguồn thay thế và ngăn chặn sự gia tăng của giá dầu, Mỹ đã miễn trừ trừng phạt đối với các khách hàng chủ chốt của Iran, với điều kiện các nước này phải mua ít dầu hơn trong tương lai. Việc miễn trừ sẽ được gia hạn sáu tháng một lần.

Ông Brian Hook, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về Iran, cho biết Washington đang theo đuổi kế hoạch đưa xuất khẩu dầu thô của Iran về 0. Theo ông Hook, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thể hiện rõ lập trường rằng Mỹ cần có chiến dịch gây sức ép tối đa về kinh tế lên Iran, song ông Trump cũng không muốn làm náo động các thị trường dầu mỏ.

Quan chức này từ chối bình luận về các mức mục tiêu mới đặt ra cho các nhà nhập khẩu, nhưng nói rằng các quan chức Mỹ liên tục đánh giá các thị trường dầu mỏ toàn cầu để quyết định cách thức áp dụng miễn trừ đối với các khách hàng mua dầu của Iran.  

Ông Amos Hochstein, người từng phụ trách các lệnh trừng phạt Iran khi còn trên cương vị đặc phái viên năng lượng quốc tế dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng Mỹ chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc giảm xuất khẩu dầu thô của Iran xuống dưới 1 triệu thùng/ngày, chủ yếu do nhu cầu của Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh.

Minh Hằng (Reuters)

Dành cho bạn

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam 2026: Bứt tốc cùng làn sóng xe điện hóa

Thị trường ô tô Việt Nam đang có nhiều thay đổi cả về quy mô tiêu thụ và cơ cấu sản phẩm. Trong đó, xe điện hóa trở thành động lực đáng chú ý, cùng cuộc đua ưu đãi và loạt sản phẩm mới vừa được tung ra được kỳ vọng thúc đẩy sức mua những tháng cuối năm.

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.