IEA cảnh báo tích trữ nhiên liệu có thể làm trầm trọng khủng hoảng

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo việc tích trữ nhiên liệu và hạn chế xuất khẩu có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng toàn cầu, khi xung đột Trung Đông đe dọa nguồn cung qua Eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
Giếng dầu tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Financial Times ngày 6/4, người đứng đầu IEA, ông Fatih Birol, cảnh báo các quốc gia không nên tích trữ nhiên liệu hoặc áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do xung đột Mỹ - Israel với Iran gây ra, khi nguồn cung toàn cầu đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng.

Phát biểu với Financial Times, ông Birol nhấn mạnh việc hạn chế xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay sẽ làm trầm trọng thêm cú sốc nguồn cung, đặc biệt khi Eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn. Ông kêu gọi các quốc gia tránh các biện pháp mang tính phòng vệ đơn phương, vì điều này sẽ gây tổn hại trực tiếp đến các đối tác thương mại và đồng minh.

Dù không nêu đích danh, cảnh báo của IEA được cho là nhắm tới Trung Quốc, quốc gia lớn duy nhất hiện đã cấm xuất khẩu các sản phẩm nhiên liệu tinh chế sau 5 tuần xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, Ấn Độ áp dụng thuế xuất khẩu cao hơn. Ông Birol lưu ý các nền kinh tế châu Á sở hữu hệ thống lọc dầu lớn cần xem xét lại chính sách này, nếu không thị trường khu vực sẽ chịu tác động nghiêm trọng.

Cảnh báo cũng có thể hướng tới Mỹ, nơi xuất hiện các tin đồn về khả năng hạn chế xuất khẩu nhiên liệu tinh chế khi giá xăng vượt 4 USD mỗi gallon và bang California đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu bay. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hiện mới chỉ loại trừ khả năng áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu thô, trong khi chưa đưa ra cam kết rõ ràng đối với nhiên liệu tinh chế.

Theo IEA, một số quốc gia đang gia tăng tích trữ năng lượng, làm suy yếu nỗ lực giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm ổn định thị trường. Dữ liệu cho thấy tồn kho của Mỹ tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi dự trữ dầu thô của Trung Quốc có thể đạt khoảng 1,3 tỷ thùng trong tháng 4.

Khủng hoảng hiện tác động rõ nhất tại châu Á, nơi một số quốc gia bắt đầu phân phối nhiên liệu theo định mức và cắt giảm thời gian làm việc. Tại châu Âu, nguồn cung nhiên liệu bay và diesel chưa thiếu hụt, nhưng IEA cảnh báo tình hình có thể xấu đi nếu gián đoạn tại Trung Đông tiếp tục kéo dài.

Ông Birol cho biết nếu Eo biển Hormuz không được mở lại, lượng dầu và sản phẩm dầu mỏ mất đi trong tháng 4 có thể gấp đôi tháng 3. Tuyến hàng hải này vốn vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, hiện gần như bị phong tỏa bởi các đe dọa từ Iran.

IEA cho biết 72 cơ sở năng lượng trong khu vực đã bị hư hại, khoảng một phần ba trong số đó chịu thiệt hại nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, Saudi Arabia nhanh chóng chuyển hướng hơn hai phần ba xuất khẩu dầu sang Biển Đỏ qua đường ống, nhằm tránh Eo biển Hormuz.

Về dài hạn, ông Birol nhận định cuộc khủng hoảng hiện tại sẽ tái định hình hệ thống năng lượng toàn cầu, tương tự các cú sốc dầu mỏ thập niên 1970 và khủng hoảng sau xung đột Nga - Ukraine năm 2022. Ông dự báo xu hướng phục hồi điện hạt nhân, gia tăng xe điện và năng lượng tái tạo, đồng thời một số quốc gia có thể quay lại sử dụng than.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.