Tàu chở 1 triệu thùng dầu thô Iraq đi qua 'điểm nóng' Hormuz

Dữ liệu từ LSEG và Kpler cho thấy một tàu chở dầu thô của Iraq đã đi qua eo biển Hormuz ở vị trí gần bờ biển Iran, chỉ một ngày sau khi Iran tuyên bố Iraq sẽ được miễn trừ khỏi mọi hạn chế quá cảnh qua tuyến đường huyết mạch này.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu neo tại vùng Vịnh, gần eo biển Hormuz, khi xung đột diễn ra giữa lực lượng phối hợp Mỹ-Israel với Iran, ngày 11/3/2026. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo dữ liệu từ Kpler, tàu Ocean Thunder đã tiếp nhận khoảng 1 triệu thùng dầu thô Basrah Heavy vào ngày 2/3 và dự kiến sẽ dỡ hàng tại cảng Pengerang của Malaysia vào giữa tháng 4.

Hai nguồn thạo tin cho biết tàu Ocean Thunder - vốn được thuê bởi Petco, một đơn vị thuộc tập đoàn năng lượng quốc gia Malaysia Petronas - nằm trong số 7 con tàu liên quan đến Malaysia được phía Iran cấp phép đi qua eo biển. Bộ Ngoại giao Malaysia và tập đoàn Petronas hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Tháng trước, sau các cuộc thảo luận với giới chức Iran, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết Iran sẽ cho phép các tàu của Malaysia đi qua eo biển. Gần đây nhất, phía Malaysia tuần trước thông tin rằng Iran sẽ cho phép các tàu của nước này đi qua eo biển mà không phải chi trả bất kỳ khoản phí quá cảnh nào. Trước đó, Iran từng tuyên bố có thể sẽ áp phí đối với các tàu thuyền lưu thông qua tuyến đường thủy này.

Hãng thông tấn quốc gia Malaysia sau đó dẫn lời Ngoại trưởng nước này xác nhận có 7 con tàu liên quan đến các công ty Malaysia - bao gồm Petronas, Vantris Energy và MISC - đang chờ được cấp phép để di chuyển qua tuyến đường thủy này.

Trước đó, Iran đã thực hiện các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz, hành lang vận tải chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel bắt đầu từ cuối tháng 2.

Sau đó, Iran tuyên bố sẽ cho phép các tàu không có mối liên hệ với Mỹ hoặc Israel được phép đi qua.

Trong những ngày gần đây, ba tàu chở dầu do Oman vận hành, một tàu container thuộc sở hữu của Pháp và một tàu chở khí đốt của Nhật Bản cũng đã băng qua eo biển này.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.