IATA kêu gọi các nước hủy lệnh cấm đi lại

Ngày 9/12, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) kêu gọi chính phủ các nước tuân thủ khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dỡ bỏ ngay các hạn chế đi lại được áp đặt để ngăn lây lan biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Narita, Tokyo, Nhật Bản, ngày 2/12/2021. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong một tuyên bố, IATA cho biết các tổ chức y tế, trong đó có WHO, đã khuyến nghị không nên hạn chế việc đi lại để ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Thay vào đó, các nước cần thực thi các biện pháp, trong đó có sàng lọc hoặc cách ly, theo quy trình đánh giá nguy cơ được các cơ quan dịch tễ và các nước đưa ra, cũng như năng lực y tế và hệ thống y tế của các nước xuất cảnh, quá cảnh và nhập cảnh. 

Theo Tổng Giám đốc IATA Willie Walsh, sau gần 2 năm xảy ra đại dịch, thế giới đã hiểu nhiều về virus SARS-CoV-2 và các hạn chế đi lại không thể hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Ông cho rằng các nước cần thực thi các biện pháp dựa trên các quy định y tế quốc tế. 

Người đứng đầu IATA lưu ý, do lo ngại biến thể mới Omicron, các nước đã ngay lập tức "quay lưng" với các khuyến nghị mà WHO đưa ra. Do đó, các nước cần cân nhắc lại tất cả các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron nhằm tránh gây ra tình trạng hỗn loạn, không có sự phối hợp.

Ông Walsh cũng nhắc lại khuyến nghị của WHO, theo đó mọi biện pháp đưa ra cần có thời hạn và được đánh giá thường xuyên và các nước không thể có những quyết định vội vàng khiến du khách bất an trong bối cảnh nhiều người chuẩn bị về thăm gia đình hoặc đi chơi dịp cuối năm.

An Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử, nêu điều kiện 60 ngày ngừng bắn với Tổng thống Putin

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu Nga chấp thuận ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày. Ông đồng thời khẳng định quyền quyết định người lãnh đạo đất nước thuộc về người dân Ukraine, trong khi việc bỏ phiếu giữa thời chiến vẫn đối mặt nhiều trở ngại.