IAEA lạc quan về phát triển điện hạt nhân

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Yukiya Amano, nhận định rằng năng lượng hạt nhân trên thế giới sẽ tăng ít nhất 20% vào năm 2030.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Yukiya Amano, nhận định rằng năng lượng hạt nhân trên thế giới sẽ tăng ít nhất 20% vào năm 2030.

IAEA lạc quan về phát triển điện hạt nhân ảnh 1

Tổng Giám đốc IAEA Amano.  Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu ngày 18/5 trong chuyến thăm nhà máy điện hạt nhân Kalinin, thuộc tỉnh Tver của Nga, ông Amano cho biết tính toán của IAEA cho thấy năng lượng hạt nhân sẽ tăng ít nhất 20%, thậm chí có thể gấp đôi vào năm 2030.


Ông Amano bày tỏ tin tưởng năng lượng hạt nhân không chỉ hiện diện ở các nước phát triển như Nga mà ở cả các nước đang phát triển vì những quốc gia này cũng cần được phép tiếp cận năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Người đứng đầu IAEA lưu ý hiện Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam cùng nhiều nước khác đang muốn xây dựng nhà máy điện hạt nhân và nhiều nước trong số này đang hợp tác với chuyên gia Nga.


Trước đó, trong bài phát biểu ngày 17/5 tại Đại học Ngoại giao Mátxcơva (MGIMO), ông Amano cho rằng sau 20 năm nữa, số các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới có thể tăng gấp đôi. Hiện trên thế giới có khoảng 160 lò phản ứng hạt nhân, trong đó có 68 lò phản ứng đang được xây dựng.


Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.