Ia Rtô phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

Thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai có 4 xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới là: Ia Rtô, Ia Sao, Ia Rbol và xã Chư Páh. Trong đó, xã Ia Rtô được coi là điểm sáng bởi có lộ trình và bước đi vững vàng, xây dựng các tiêu chí có trọng tâm trọng điểm, không bình quân về nguồn vốn đầu tư và phát huy được nội lực, dựa vào sức dân.
Ia Rtô phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Những con đường vào các làng tại xã Ia Rtô được bê tông hóa. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, người dân xã Ia Rtô (thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai) rất tự tin và phấn khởi. Từ điểm xuất phát chỉ đạt 1 tiêu chí duy nhất là đảm bảo an ninh trật tự xã hội (tiêu chí 19), nay Ia Rtô đã hoàn thành 11 tiêu chí và đang phấn đấu đến cuối năm hoàn thành 8 tiêu chí còn lại để trở thành xã đầu tiên của thị xã Ayunpa đạt chuẩn nông thôn mới.

Là một trong những xã đặc biệt khó khăn của thị xã Ayunpa, có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 3.000 ha, trong đó quỹ đất sản xuất nông nghiệp có gần 2.000 ha và đất lâm nghiệp có khoảng 1.000 ha. Cả xã có 725 hộ với 3.522 nhân khẩu sống ở 8 thôn làng, trong đó gần 70% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số người J'rai. Tài nguyên về đất đai, lao động dồi dào, nhưng bà con chưa biết cách làm ăn mới theo tiến bộ kỹ thuật. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của xã còn thấp nên chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 17%.

Ia Rtô phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới ảnh 2

Trường học khang trang tại xã Ia Rtô. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Từ chỗ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nay thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã dần nâng cao ý thức và từng bước chủ động trong mọi việc, nhất là từ khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều gia đình người J'rai đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các hạng mục công trình phúc lợi công cộng... đưa vào sử dụng, phục vụ hiệu quả sản xuất và sinh hoạt. Các hộ còn tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động để làm đường, di dời tường rào, sửa sang lại nhà cửa... đảm bảo đúng các tiêu chí đã được đề ra.

Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn huy động để xây dựng Ia Rtô trở thành xã nông thôn mới cần đến cả trăm tỷ đồng. Với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, người dân đã tự nguyện đóng góp được hơn 5 tỷ đồng gồm giá trị đất và ngày công lao động. Điển hình là ông Nay Ka - dân tộc J'rai, Bí thư Chi bộ làng Bon Phu Ma Nher đã tự nguyện hiến 200 m2 đất vườn để xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng. Ông chia sẻ: Trước đây, mỗi lần sinh hoạt cộng đồng, bà con thường phải ngồi dưới sân trước nhà rông của làng, lúc mưa, lúc nắng khổ lắm. Nhà nước cấp kinh phí xây dựng nhưng lại không có quỹ đất để làm. Mình thấy đây là việc cần thiết nên quyết định bàn bạc với gia đình, tự nguyện hiến đất.

Ia Rtô phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới ảnh 3

Cánh đồng mía của người dân tại xã Ia Rtô. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Nhờ huy động sức dân, nguồn lực của Nhà nước và các tổ chức khác, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đến nay xã Ia Rtô đã hoàn thành 11 tiêu chí, là những tiêu chí nền tảng trong quá trình xây dựng nông thôn mới như hệ thống giao thông nông thôn, điện thắp sáng, cơ sở khám chữa bệnh, chợ nông thôn...

Ông Đặng Tấn Hòa, Chủ tịch UBND xã Ia Rtô khẳng định, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã đã khởi sắc rõ nét. Từ nay đến cuối năm, xã tích cực thực hiện các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí còn lại, nhất là giải quyết mối quan hệ sản xuất như vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng có kết quả các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác...

Văn Thông (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.