Đăk Nông - xã vùng biên đầu tiên của Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 15/3, UBND huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) tổ chức công bố xã Đăk Nông đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã vùng biên giới đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
Đăk Nông - xã vùng biên đầu tiên của Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 1

Lễ công nhận xã Đăk Nông, Kom Tum đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Đăk Nông có đường biên giới dài hơn 10 km giáp với nước bạn Lào. Xã có 9 thôn với gần 3.800 người, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số Giẻ Triêng.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, trường học đều đạt. Trong đó, điện lưới đã về đến mọi thôn, làng; hệ thống thủy lợi đáp ứng đủ nhu cầu về tưới tiêu trong sản xuất.

Toàn xã không còn nhà tạm bợ, dột nát. Kiến trúc, mẫu nhà ở của các hộ dân phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống của người dân địa phương. Ngoài ra, tất cả các thôn, làng đều có các tổ chức của cơ quan, đoàn thể như chi bộ đảng, chi hội; số hộ nghèo giảm còn 6,2%, thu nhập bình quân đạt 27 triệu đồng/người/năm.

Sau 5 năm triển khai, nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên, trong đó vai trò chủ thể được xác định rõ từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố; cảnh quan, môi trường nông thôn dần được cải thiện.

Theo ông Nguyễn Hữu Nông, Chủ tịch UBND xã Đăk Nông: Thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng. Xã ưu tiên lồng ghép, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình; tiếp tục vận động hiến đất, hoa màu trên đất để đẩy mạnh xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng khác...

Bên cạnh đó, xã sẽ tạo điều kiện cho người dân được vay vốn ngân hàng, huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, nhất là với các loại cây lâu năm như cao su; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc; chú trọng công tác học nghề, giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn...

Ngày 17/3, huyện Ngọc Hồi cũng sẽ công bố xã Đăk Kan đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh Kon Tum có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh Kon Tum phấn đấu năm 2020 có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Tin, ảnh: Cao Nguyên

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.