Hyundai sắp 'trình làng' mẫu xe SUV Genesis GV80

Tập đoàn Hyundai Motor Group của Hàn Quốc ngày 1/1 cho biết sẽ cho ra mắt xe thể thao đa dụng (SUV) Genesis GV80 tại thị trường trong nước trong tháng 1.
Chú thích ảnh
Genesis đã định hình là một thương hiệu hạng sang được yêu thích. Ảnh: motor1.com

Trước khi ra mắt tại thị trường trong nước, Hyundai đã công bố những hình ảnh đầu tiên của GV80, mẫu xe SUV đầu tiên được bán ra dưới thương hiệu Genesis độc lập của Hyundai. Mẫu xe ba hàng ghế được mong đợi này sẽ là mẫu sẽ thứ tư trong dòng xe Genesis, hiện bao gồm các mẫu sedan G70, G80 và G90.

Ông William Lee, Phó Chủ tịch điều hành kiêm người phụ trách toàn cầu của thương hiệu Genesis, cho biết trong 4 năm qua, Genesis đã định hình là một thương hiệu hạng sang được yêu thích với chất lượng cao và một dòng các loại xe sedan đẳng cấp. Ông cho rằng với mẫu xe GV80, Genesis sẽ nâng cao kỳ vọng về sự xuất sắc trên thị trường SUV hạng sang.

Cũng như các “anh em” dòng sedan, GV80 sẽ vận hành dựa trên hệ dẫn động cầu sau (rear-wheel-drive) đặc trưng của thương hiệu Genesis. Chữ “V” trong tên GV80 là viết tắt của chữ “versatility”, thể hiện tính đa năng của mẫu xe Genesis SUV.

GV80 cũng được trang bị công nghệ lái xe bán tự hành và một loạt các tính năng an toàn nâng cao, như túi khí trung tâm, hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc và công nghệ hỗ trợ tránh va chạm khi chuyển hướng (FCA-JT).

Sau khi ra mắt tại thị trường trong nước, mẫu xe này sẽ có mặt trên các thị trường toàn cầu trong năm nay.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.