Hyundai sẽ 'trình làng' mẫu ô tô điện Lafesta tại Trung Quốc trong năm 2020

Nhà sản xuất ô tô Hyundai Motor Co. (Hàn Quốc) ngày 22/11 cho biết sẽ giới thiệu mẫu ô tô điện Lafesta tại thị trường Trung Quốc trong năm 2020 khi doanh nghiệp này đang nỗ lực khôi phục doanh số tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Ô tô điện Lafesta. Ảnh: topgear.com.ph

Hyundai đã “trình làng” mẫu sedan Lafesta tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Quảng Châu (Trung Quốc) lần thứ 17 – diễn ra trong các ngày từ 22/11-1/12 cùng với hàng chục mẫu ô tô thân thiện với môi trường khác.

Theo ông Cha Seog-ju, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ của Hyundai Motor Group (China) Ltd., mẫu ô tô điện Lafest sẽ giúp tăng thêm số lượng mẫu xe “thân thiện với môi trường” cung cấp ở thị trường Trung Quốc và sự hiện diện ở thị trường ô tô điện trong nước.  

Xe điện Lafesta là phiên bản thân thiện với môi trường của dòng xe Lafesta dành cho thị trường Trung Quốc được công bố hồi tháng 10/2019. Hyundai sẽ cung cấp mẫu ô tô điện này cho thị trường Trung Quốc trong nửa đầu năm 2020. Mẫu xe này sử dụng một hộp pin lithium-ion có vận tốc 56,5 km/giờ và di chuyển quãng đường lên tới 490 km/lần sạc pin. Thời gian sạc pin lên tới 80% dung lượng là 40 phút tại một trạm sạc nhanh và mất 9,5 giờ để sạc đầy 100% dung lượng pin với tốc độ sạc chậm.

Hyundai đã đóng cửa một nhà máy tại Bắc Kinh, một trong năm nhà máy của doanh nghiệp này ở Trung Quốc (có tổng suất 1,65 triệu xe/năm). Trong khi đó, công ty con Kia của Hyundai cũng dừng hoạt động sản xuất tại một trong ba nhà máy – có tổng công suất 890.000 xe/năm.

Theo số liệu thống kê, tổng doanh số bán ô tô của Hyudai và Kia giảm 10% trong giai đoạn từ tháng 1-9/2019 xuống còn 907.088 xe.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.