Hy Lạp chỉ trích yêu cầu cải cách của chủ nợ

Thủ tướng Hy Lạp chỉ trích nhóm các chủ nợ quốc tế đã đưa ra những yêu cầu cải cách "vô lý", gây cản trở bước tiến trong cuộc đàm phán giải quyết khủng hoảng nợ.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 31/5 chỉ trích nhóm các chủ nợ quốc tế đã đưa ra những yêu cầu cải cách "vô lý", gây cản trở bước tiến trong cuộc đàm phán giải quyết nhằm cuộc khủng hoảng nợ của quốc gia thành viên Khu vực đồng euro (Eurozone) đang đứng trên bờ vực phá sản này.

Hy Lạp chỉ trích yêu cầu cải cách của chủ nợ ảnh 1

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (phải) và Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yianis Varoufakis (trái) tại cuộc gặp ở Athens ngày 27/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài viết trên báo Pháp "Le Monde", Thủ tướng Tsipras nêu rõ việc Hy Lạp và các đối tác đàm phán cho đến nay vẫn không đạt được thỏa thuận không phải do Athens "giữ lập trường không khoan nhượng, không thỏa hiệp và khó hiểu" như người ta nghĩ. Theo ông Tsipras, nguyên nhân ở đây chính là sự cứng nhắc của các chủ nợ khi khăng khăng đưa ra những đề xuất cải cách vô lý, cũng như thái độ thờ ơ của nhóm bộ ba này trước sự lựa chọn dân chủ gần đây của người dân Hy Lạp.

Thủ tướng Tsipras cho biết chính phủ của ông đã có những nhượng bộ nhất định, trong đó có việc đồng ý thực hiện một loạt chương trình tư nhân hóa, mà trước đó Athens từng phản đối. Hy Lạp cũng đã đồng ý cải cách hệ thống thuế giá trị gia tăng (VAT) và hệ thống lương hưu. Người đứng đầu Chính phủ Hy Lạp nhấn mạnh thay vì áp đặt các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" hà khắc vốn chỉ đẩy nước này rơi vào tình trạng suy thoái sâu hơn, chính phủ của ông cũng đệ trình các đề xuất để tăng thu nhập, trong đó có việc áp thuế đặc biệt đối với những người giàu, nỗ lực kiểm soát nạn trốn thuế...

Các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Hy Lạp với bộ ba chủ nợ gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhằm nhận được khoản giải ngân cuối cùng 7,2 tỷ euro trong gói cứu trợ chung trị giá 240 tỷ euro đã rơi vào bế tắc do hai bên chưa giải quyết bất đồng liên quan đến các biện pháp "thắt lưng buộc bụng". Cho đến nay, Hy Lạp vẫn phản đối những biện pháp cải cách mạnh tay mà các chủ nợ yêu cầu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp Giorgos Stathakis nhấn mạnh đạt được thỏa thuận với các chủ nợ vẫn là giải pháp duy nhất để Athens nhận được số tiền còn lại trong gói cứu trợ nhằm đáp ứng những nghĩa vụ trong nước và quốc tế cũng như tránh nguy cơ vỡ nợ cận kề.

Cùng ngày, các quan chức Hy Lạp cho biết Thủ tướng Tsipras đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Đức Angela Merken để thảo luận về tiến trình đàm phán nợ giữa Athens và các nhà cho vay quốc tế.

Theo nguồn tin trên, cuộc điện đàm kéo dài 35 phút giữa ông Tsipras và các nhà lãnh đạo Đức, Pháp đã diễn ra khá tích cực, trong đó các bên đều nhất trí sẽ nỗ lực để đạt được một thỏa thuận trong thời gian sớm nhất. Chính phủ Đức miêu tả các cuộc điện đàm này mang tính xây dựng, song không cung cấp nội dung chi tiết.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.