Đa số dân Hy Lạp ủng hộ ở lại Eurozone

71% số người được hỏi vẫn bảo vệ đồng tiền chung châu Âu và 68% cho rằng đồng nội tệ drachme chỉ làm trầm trọng thêm tình hình của đất nước.

Theo kết quả thăm dò dư luận do Viện Vấn đề Công cộng của Hy Lạp thực hiện, công bố ngày 24/5, phần lớn người dân của quốc gia Nam Âu này ủng hộ chính phủ của đảng Syriza trong tiến trình đàm phán với các chủ nợ và mong muốn Hy Lạp sẽ đạt được thỏa thuận để ở lại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Đa số dân Hy Lạp ủng hộ ở lại Eurozone ảnh 1

Phần lớn người dân Hy Lạp mong muốn nước này được ở lại Eurozone. Ảnh: AFP

Theo đó, 54% số người được hỏi đồng ý với cách thức mà chính phủ cực hữu Syriza tiến hành đàm phán, 59% tán thành việc Athens đã không nhượng bộ bất chấp căng thẳng với các chủ nợ quốc tế. Trong khi đó, 89% phản đối việc tiếp tục cắt giảm lương hưu, 81% phản đối việc sa thải tập thể.

Theo cuộc thăm dò trên, 71% số người được hỏi vẫn bảo vệ đồng tiền chung châu Âu và 68% cho rằng đồng nội tệ drachme chỉ làm trầm trọng thêm tình hình của đất nước.

Hôm 23/5, Thủ tướng Alexis Tsipras đã tái khẳng định chính phủ của ông sẽ không nhượng bộ trước những “đòi hỏi phi lý” đi ngược lại “giới hạn đỏ” được xác định từ chiến dịch tranh cử của ông. Việc không hoàn nợ, đặc biệt việc hoàn trả 1,5 tỷ euro cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong thời gian từ ngày 5-19/6 tới, có thể khiến Hy Lạp phải ra khỏi Eurozone.

TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.