Chủ tịch EC phản đối Hy Lạp rời Eurozone

Hy Lạp rời khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) không phải là cách để giải quyết những quan ngại của châu Âu.

Báo Nam Đức (SZ) số ra ngày 1/6 dẫn lời Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho rằng việc Hy Lạp rời khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) không phải là cách để giải quyết những quan ngại của châu Âu. 

Chủ tịch EC phản đối Hy Lạp rời Eurozone ảnh 1

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker cho rằng IMF nên tiếp tục giúp đỡ Hy Lạp. Ảnh: Hương Giang - Phóng viên TTXVN tại Bỉ

Chủ tịch Juncker nói: “Tôi không cho rằng chúng ta sẽ bớt đi được những mối lo hay sức ép khi Hy Lạp rời khỏi Eurozone”. Ngoài ra, người đứng đầu EC cũng kêu gọi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tiếp tục tham gia hỗ trợ Hy Lạp. Ông nói: “Tôi không nghĩ chúng tôi có thể tiếp tục tiến hành việc đó một mình nếu không có IMF". Phát biểu này của ông Juncker được đưa ra khi trước đó, Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde cho rằng việc cứu Hy Lạp là vấn đề của các nước Eurozone.

Trong khi đó, trả lời báo “Thế giới” của Pháp ngày 31/5, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho rằng việc đàm phán với các chủ nợ quốc tế kéo dài không hoàn toàn là lỗi từ phía Hy Lạp mà các nhà lãnh đạo tự do mới của Liên minh châu Âu (EU) phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Ông nói: "Tất cả các nước không đi theo chính sách đó (tự do mới) sẽ bị trừng phạt nặng và Hy Lạp là nạn nhân đầu tiên". Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias cùng ngày cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Hy Lạp phải rời Eurozone, bởi nếu Hy Lạp bất ổn sẽ kéo theo sự bất ổn cho cả châu Âu. Ông nói: "Chúng tôi đã đưa ra những đề xuất cải cách cụ thể, song việc xoá bỏ quyền của người lao động, như chúng tôi được yêu cầu, không phải là cải cách“.

Theo kế hoạch, tối 31/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Hy Lạp Tsipras cùng Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tiến hành điện đàm nhằm tìm kiếm bước đột phá trong đàm phán giữa Hy Lạp với các chủ nợ quốc tế. Trong tháng 6/2015, quốc gia đang "ngập" trong nợ này cần gấp khoảng 1,6 tỷ euro để trả cho IMF.

Mạnh Hùng - P/v TTXVN tại Berlin

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.