Huyện thứ 3 của tỉnh Đồng Nai xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Ngày 13/5, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm mẫu lợn tại 1 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, mẫu xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi, đến nay, Vĩnh Cửu là huyện thứ 3 tại Đồng Nai xuất hiện dịch này.
Chú thích ảnh
Đàn lợn tại một hộ nuôi ở Đồng Nai. Ảnh minh họa: Thu Hiền/TTXVN

Hiện, chính quyền huyện Vĩnh Cửu đã khoanh vùng dịch, tiến hành tiêu huỷ toàn bộ số lợn (63 con) nhiễm dịch tả lợn châu Phi; tiêu độc, khử trùng tại trang trại của gia đình có lợn mắc bệnh và vùng lân cận.

Để ngăn chặn dịch lây lan, chính quyền huyện Vĩnh Cửu đang tiến hành tiêu độc, khử trùng tại các chợ, cơ sở giết mổ (mỗi ngày 1 lần); chi hơn 370 triệu đồng mua trên 100 tấn vôi phát miễn phí cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Địa phương cũng thành lập 7 chốt kiểm dịch động vật tạm thời, kiểm soát tất cả lợn ra, vào huyện.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai, trên địa bàn Đồng Nai hiện có 5 xã thuộc 3 huyện phát hiện dịch tả lợn châu Phi gồm: xã Bình Minh, đồi 61 (huyện Trảng Bom); xã Phước Thiền, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) và xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) với tổng số lợn bị tiêu huỷ gần 870 con. Tại các xã thuộc huyện Trảng Bom và Nhơn Trạch, dịch cơ bản đã được khống chế, khoảng 3 tuần qua chưa phát hiện thêm ổ dịch mới.

Đồng Nai là tỉnh có ngành chăn nuôi lợn phát triển nhất cả nước, hoạt động giết mổ tại địa phương diễn ra sôi động, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan là rất lớn. Để phòng chống bệnh, ngành chức năng Đồng Nai đã lập khoảng 30 chốt kiểm dịch động vật cố định và tạm thời, kiểm soát chặt toàn bộ lợn lưu thông trên địa bàn; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các giải pháp phòng bệnh; chú trọng việc rắc vôi xung quanh chuồng trại, bởi đây là giải pháp tiết kiệm chi phí, mang hiệu quả phòng bệnh cao.

Đến nay, các huyện, thị trên địa bàn Đồng Nai đã mua 17.000 tấn vôi để rắc tại các khu vực xung quanh ổ dịch, phát cho các trang trại chăn nuôi.

Vừa qua, Đồng Nai cũng đã ban hành quyết định về cơ chế, chính sách tạm thời nhằm hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, mức hỗ trợ cao nhất với mỗi con lợn tiêu huỷ là 4,5 triệu đồng. Chính quyền Đồng Nai khẳng định sẽ hỗ trợ đầy đủ, kịp thời cho hộ có lợn bị tiêu huỷ, người dân khi có lợn mắc bệnh, lợn chết cần báo ngành chức năng, tuyệt đối không bán lợn ra thị trường.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.