Huyện Đồng Xuân (Phú Yên) kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với nhiều cán bộ chủ chốt sau phản ánh của TTXVN

Liên quan đến các bài viết của Thông tấn xã Việt Nam phản ánh về tình trạng phá rừng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (Phú Yên), có sự tham gia của một số cán bộ, đảng viên, ngày 24/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân Nguyễn Hữu Từ cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Xuân đã ban hành Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Mỡ và nhiều cán bộ chủ chốt.
Chú thích ảnh
Một gốc cây rừng lớn bị chặt hạ còn sót lại.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đồng Xuân đã ban hành 8 Quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các ông: So Bếp, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Phú Mỡ; La Đình Thơ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Mỡ; La O Hóa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ; La Lan Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Mỡ; La Lan Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Công an xã Phú Mỡ, Trưởng Công an xã Phú Mỡ; Sô Minh Thỏ, Đảng ủy viên, Bí thư xã Đoàn Phú Mỡ, Chi ủy viên Chi bộ Quân sự xã Phú Mỡ; La Lan Mạch, Đảng ủy viên, cán bộ Tổ chức - Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận xã Phú Mỡ; La Lan Huy, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ.

Đây là các đảng viên, cán bộ, công chức thuộc Đảng bộ, Ủy ban nhân dân xã và các hội, đoàn thể của xã Phú Mỡ có liên quan đến việc tự ý phát dọn, phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép đang được tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo cho Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Xuân để xử lý theo quy định.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đồng Xuân, kết quả ban đầu xác định được 47 đối tượng phát dọn, lấn chiếm đất rừng tại các tiểu khu 59, 67, 72, 73, 74, 75. Trong đó, 46 đối tượng là người dân tộc thiểu số và 13 người là cán bộ, đảng viên. Kết quả kiểm tra tại hiện trường có 11,48 ha rừng phòng hộ (rừng nghèo kiệt là 4,44 ha và 7,04 ha là đất chưa có rừng). Diện tích rừng sản xuất là 42,16 ha (rừng nghèo kiệt là 8,78 ha và đất chưa có rừng là 33,38 ha).

Trước đó, ngày 25/8, Thông tấn xã Việt Nam đã có bài viết phản ánh về tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại 6 tiểu khu do xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân quản lý. Ngày 26/8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường và chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các sai phạm.

Ngày 16/9, Văn phòng Chính phủ có công văn Số: 7732/VPCP-NN truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật về tình trạng phá rừng ở Phú Yên mà báo chí đã phản ánh.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.