Huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) vẫn bị cô lập

Tính đến chiều 12/9, sau 4 ngày bị cô lập, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vẫn chưa thể kết nối giao thông được với tỉnh và các huyện khác vì quá nhiều điểm bị sạt lở, ách tắc giao thông.
Chú thích ảnh
Thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm chìm trong nước lũ. Ảnh: TTXVN phát

Trong khi đó, huyện Bảo Lạc (nằm sát với huyện Bảo Lâm) chiều nay đã khai thông được tuyến Quốc lộ 4A (đường vành đai biên giới) từ Thành phố Cao Bằng qua huyện Hà Quảng đến Bảo Lạc, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận chuyển hàng hóa cứu trợ.

Theo ông Lã Hoài Nam, Bí thư Huyện ủy huyện Bảo Lạc, mặc dù đã khơi thông được một tuyến đường vào huyện, tuy nhiên, tuyến đường này khá dài, quanh co, khó đi nên việc lưu thông vẫn rất hạn chế. Hiện nay, huyện còn 6 xã vẫn bị cô lập, chưa thể kết nối giao thông được với trung tâm huyện. Trong đó có 2 xóm vẫn bị ngập nước ngập sâu, người dân chưa thể về nhà. Huyện đã vận động nhân dân các xóm xung quanh nấu cơm, tiếp tế lương thực cho nhân dân hai xóm này.

Chú thích ảnh
Mặc dù mực nước tại các sông, suối đã rút nhưng xóm Lũng Cắm, xã Huy Giáp huyện Bảo Lạc vẫn ngập sâu trong nước. Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN

Trong một diễn biến khác, khi nhận được tin nhân dân Cao Bằng gặp nhiều thiệt hại do bão lũ, nhiều đoàn từ thiện từ các tỉnh khác đã tự nguyện quyên góp lương thực, đồ dùng, nhu yếu phẩm mang đến Cao Bằng ủng hộ nhân dân vùng bão lũ. Tuy nhiên, do không tìm hiểu kỹ nên nhiều đoàn không thể tiếp cận nhân dân vùng bị nạn nên không thể trao tận tay quà hỗ trợ cho người dân. Trước tình hình trên, đại diện chính quyền và các tổ chức đoàn thể tỉnh, huyện tạo điều kiện cho các đoàn từ thiện mượn kho lưu trữ hàng và tìm giải giáp chuyển số hàng đến tay người dân.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ đang kéo một chiếc xe máy từ dưới suối lên bờ ở xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN

Ngày hôm nay, thời tiết tại Cao Bằng đã tốt hơn trước, mặc dù thi thoảng vẫn có mưa nhưng trời đã hửng nắng, tạo thuận lợi hơn cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 11 nạn nhân. Như vậy, điểm Lũng Súng, xã Yên Lạc, nơi có 6 căn nhà bị vùi lấp, lực lượng cứu nạn đã hoàn tất công tác tìm kiếm, tìm thấy hết số người bị nạn. Hiện nay chỉ còn 2 điểm: xóm Khuổi Ngọa, và xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành vẫn còn tổng cộng 8 người chưa được tìm thấy.

Quốc Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.