Huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa dông, lốc

Trong những ngày qua, mưa dông tiếp tục diễn biến phức tạp, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng về người và của tại các địa phương.
Chú thích ảnh
Các địa phương huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ những hộ dân bị thiệt hại do dông lốc. Ảnh: TTXVN phát

Ứng phó với mưa to, dông, lốc, ngày 22/4, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai nhằm chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Riêng các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa dông, lốc.

Các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 1/4/2024 và Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 8/4/2024 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh, tính từ đêm 19/4 đến nay, mưa kèm theo dông, lốc đã làm 1 người chết do sập nhà (cháu Giàng Thị Mỷ, 5 tuổi, thôn Phúng Tủng, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang); 8 người bị thương (Yên Bái 2, Sơn La 3, Phú Thọ 1, Hà Giang 2); 6.891 nhà bị sập đổ, hư hỏng, tốc mái (Lào Cai 31, Tuyên Quang 117, Yên Bái 150, Cao Bằng 903, Sơn La 3.477, Bắc Kạn 829, Phú Thọ 891, Hà Giang 378, Lạng Sơn 8, Quảng Ninh 4, Thái Nguyên 103).

Mưa kèm theo dông, lốc đã làm 53 điểm trường bị tốc mái, thiệt hại (Lào Cai 1, Bắc Kạn 4, Cao Bằng 3, Phú Thọ 19, Hà Giang 4, Thái Nguyên 1); 1.556,6 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại; 79,81 ha chuối bị gãy, đổ; 202,9 ha cây lâm nghiệp, công nghiệp bị gãy, đổ thiệt hại; 2.518 con gia súc gia cầm bị chết; 4 tấn cá bị thiệt hại; 109 chuồng trại bị tốc mái, hư hỏng.

Ngoài ra, mưa kèm dông lốc đã làm 26 trụ sở cơ quan, 11 nhà xưởng, 7 nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng; 17 cột viễn thông, 29 cột đèn chiếu sáng, trang trí, 199 cột điện bị gãy, đổ, thiệt hại; 809 công trình dân sinh bị thiệt hại và một số cây xanh bị gãy đổ. Riêng tại huyện Phù Yên (Sơn La) bị mất điện toàn huyện do hư hỏng hệ thống đường điện 110 (dự kiến trong ngày 22/4 khắc phục xong).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.